Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

17:35 | 28/07/2021

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội phê chuẩn chiều 28/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết

Chiều nay (28/7), Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Kết quả, với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,19% số lượng ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các ủy viên gồm các ông: Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm theo hiến định. Như vậy, Hội đồng Quốc phòng và An ninh khoá mới gồm có 6 thành viên.

Đây cũng là nội dung công tác nhân sự cuối cùng của nhiệm kỳ mới mà Quốc hội khóa XV kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất.

Quốc hội đồng ý Chính phủ khóa mới giảm 1 Phó Thủ tướng Quốc hội đồng ý Chính phủ khóa mới giảm 1 Phó Thủ tướng
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 với 27 thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng so với khóa trước.
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau, Khánh Hòa, BÌnh Dương, Vĩnh Long, Cao Bằng.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giao thông Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giao thông
Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải vừa triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tai nhiều cơ quan, đơn vị, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-lam-pho-chu-tich-hoi-dong-quoc-phong-va-an-ninh-146124.html

In bài viết