Thầy Park gọi 31 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022: Thiếu vắng Công Phượng

17:03 | 26/07/2021

Chiều 26/7, HLV Park Hang-seo vừa đề xuất triệu tập 31 cái tên cho hành trình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đáng chú ý, danh sách đội tuyển Việt Nam lần này không có Công Phượng, Văn Lâm.
Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình? Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?
Theo thống kê, HLV Park Hang-seo chưa từng thua trên sân Mỹ Đình khi dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới sẽ là bài toán khó cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam gặp Trung Quốc ngày Mùng 1 Tết Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam gặp Trung Quốc ngày Mùng 1 Tết
Cập nhật Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thuộc khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) trên sân Mỹ Đình.
Thầy Park gọi 31 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022: Thiếu vắng Công Phượng
ĐT Việt Nam chuẩn bị hội quân chuẩn bị cho VL thứ 3 World Cup 2022

V-League 2021 vẫn chưa chốt lịch đá lại, nhưng HLV Park Hang-seo đã có kế hoạch tập trung cho đội tuyển Việt Nam để hướng đến vòng loại World Cup 2022 với kết quả tốt nhất. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã công bố bản danh sách triệu tập với 31 cầu thủ. Không quá bất ngờ khi HLV Park Hang-seo dành sự ưu tiên cho những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã khẳng định được tên tuổi trong danh sách tuyển Việt Nam lần này.

Công Phượng không có tên trong danh sách 31 cầu thủ. Nhiều khả năng, anh sẽ được bổ sung vào sau. Vợ cầu thủ này sắp sinh nên anh có thể tạm thời vắng mặt trong giai đoạn đầu.

Văn Lâm tiếp tục không có tên. Anh đang chơi bóng ở Nhật Bản trong màu áo của CLB Cerezo Osaka. Ba thủ môn vẫn là những người vừa dự vòng loại thứ hai World Cup gồm Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (CLB SLNA).

Đáng chú ý, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng chưa thể góp mặt do chấn thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đây là điều tiếc nuối cho cả thầy Park lẫn Hùng Dũng bởi ở vòng loại thứ 2 diễn ra tại UAE hồi tháng 6, tiền vệ của CLB Hà Nội đã không thể góp mặt cùng đội tuyển.

Ba cái tên mới lần đầu lên tuyển là hậu vệ Trương Văn Thiết của CLB Viettel, tiền vệ Lê Tiến Anh của CLB Bình Định và tiền đạo Phạm Tuấn Hải của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ba cầu thủ trẻ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh tiếp tục góp mặt ở vòng loại thứ ba sau khi được đăng ký ở vòng loại thứ hai.

ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/8 tại Hà Nội. Việc tập trung sớm hơn so với kế hoạch ban đầu nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi bước vào trận mở màn ngày 2/9 gặp Saudi Arabia.

HLV Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam vào ngày 28/7. Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 5/8 tại Hà Nội.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ (14): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel),

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương)

Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình? Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?
Theo thống kê, HLV Park Hang-seo chưa từng thua trên sân Mỹ Đình khi dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới sẽ là bài toán khó cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Nội soi đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nhật Bản mạnh nhất Nội soi đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nhật Bản mạnh nhất
ĐT Việt Nam được cho là dễ thở khi rơi vào bảng đấu dễ chịu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thế nhưng, đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn lép vế hoàn toàn so với các đối thủ cùng bảng đấu.
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam gặp Trung Quốc ngày Mùng 1 Tết Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam gặp Trung Quốc ngày Mùng 1 Tết
Cập nhật Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thuộc khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) trên sân Mỹ Đình.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thay-park-goi-31-cau-thu-cho-vong-loai-world-cup-2022-thieu-vang-cong-phuong-145910.html

In bài viết