Đặt vòng hoa viếng liệt sỹ quân tình nguyện Trung Quốc tại Lạng Giang (Bắc Giang)

16:23 | 26/07/2021

Sáng 26/7, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, Công ty TNHH LUXSHARE –ITC Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Chi hội Việt Nam – Trung xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đến đặt vòng hoa viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).
VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc chúc mừng 100 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc chúc mừng 100 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc
Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng
Đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ quân tình nguyện Trung Quốc tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang
Đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ quân tình nguyện Trung Quốc tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Dự lễ viếng và đặt vòng hoa có: ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Bắc Giang, ôngNguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, ông Lý Chính Hùng, phụ trách đối ngoại Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang) và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tại lễ viếng, sau phút mặc niệm, các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương lên từng phần mộ của các liệt sỹ là quân tình nguyện Trung Quốc giúp Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hi sinh anh dũng của các đồng chí đã tô thắm thêm tình hữu nghị “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp, vì tinh thần quốc tế cao cả.

Các đại biểu thắp hương trên các phần mộ
Các đại biểu thắp hương trên các phần mộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 02 nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc được đặt tại xã Long Sơn, huyện Sơn Động với 20 phần mộ và xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang với 216 phần mộ. Đây là nơi an táng các quân tình nguyện Trung Quốc giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh và đại diện Công ty TNHH Luxshare – ICT đã trao quà cho ông Dương Quang Kiến.
Liên hiệp Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Bắc Giang và đại diện Công ty TNHH Luxshare – ICT đã trao quà cho ông Dương Quang Kiến.

Nhân dịp này Liên hiệp Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Bắc Giang và đại diện Công ty TNHH Luxshare – ICT đã trao quà cho ông Dương Quang Kiến, người tình nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc nhiều năm qua.

Đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: cuộc chiến thoát nghèo là một kỳ tích Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: cuộc chiến thoát nghèo là một kỳ tích

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dat-vong-hoa-vieng-liet-sy-quan-tinh-nguyen-trung-quoc-tai-lang-giang-bac-giang-145897.html

In bài viết