Philippines luôn là đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam

08:25 | 20/07/2021

Chiều ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (12-7-1976 / 12-7-2021). Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Philippines luôn là đối tác quan trọng, tin cậy, chia sẻ nhiều quan tâm và lợi ích chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố, vun đắp trong suốt 45 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines gửi thư chúc mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines gửi thư chúc mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2021), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tám đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam Mario Ferdinand “Ferdie” Ayano Pasion.
Philippines luôn là đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam
Chiều ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (12-7-1976 / 12-7-2021).

Tổng thống Rodrigo Duterte đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong ứng phó đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội; đồng thời khẳng định Chính phủ và nhân dân Philippines luôn coi trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Duterte bày tỏ sự biết ơn chân thành về sự hỗ trợ đầy ý nghĩa trên tinh thần Đối tác Chiến lược mà Việt Nam đã dành cho Philippines trong thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ vật tư y tế giúp Philippines ứng phó đại dịch COVID-19.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Philippines trên mọi lĩnh vực, tập trung vào các trọng tâm như: triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2019-2024, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, sớm triển khai các cơ chế hợp tác song phương theo hình thức linh hoạt; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư; tạo thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh trong các ngành hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo ổn định, lâu dài cho Philippines và đề nghị Philippines dành ưu đãi cho Việt Nam khi có nhu cầu nhập khẩu gạo cũng như mở cửa hơn nữa cho các mặt hàng thực phẩm nông sản, rau quả, trái cây mùa của Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường nghiên cứu, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 như chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, thương mại điện tử, kinh tế xanh...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí vaccine là chiến lược quan trọng để ứng phó với đại dịch COVID-19 và hướng tới phục hồi kinh tế xã hội bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tích cực hợp tác để tiếp cận bình đẳng nguồn vaccine trên thế giới hiện nay, nhất là đối với các nước đang phát triển. Bên cạnh đó nghiên cứu các biện pháp tạo thuận lợi cho đi lại, trong đó có thúc đẩy sớm nối lại các đường bay thương mại giữa hai nước, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa, vật tư y tế liên tục, không bị gián đoạn. Tổng thống Philippines hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến tiếp cận bình đẳng nguồn vaccine.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, nhất trí phối hợp chặt chẽ thực thi Hiệp định RCEP. Thủ tướng cũng chúc mừng Philippines đảm nhiệm thành công vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; khẳng định phối hợp chặt chẽ về lập trường, quan điểm để đảm bảo thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC cũng như thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Philippines, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin.

Việt Nam và Philippines chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1976. Năm 2015, hai nước đã chính thức nâng cấp mối quan hệ thành đối tác chiến lược - dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, hai dân tộc đem lại lợi ích cho hai nước; đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Hội hữu nghị Việt Nam-Philipines và Hội hữu nghị Philipines-Việt Nam đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai hội tại Đại hội thành lập - đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Philipines nhiệm kỳ 2014-2019.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Philippines (12/7/1976-12/7/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia
Vừa qua, Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Vĩnh Phúc và vùng Toscana đã được phòng Thuơng mại Italia tại Việt Nam (Icham) và Mạng luới doanh nghiệp Châu Âu Enterpridose Europe Network, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức.
Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư
Tối 1/7/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan để trao đổi về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/philippines-luon-la-doi-tac-quan-trong-tin-cay-cua-viet-nam-145318.html

In bài viết