Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ còn 4 Phó Thủ tướng

16:12 | 17/07/2021

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn nhân sự Chính phủ với 4 Phó Thủ tướng, thay vì 5 Phó Thủ tướng như nhiệm kỳ vừa qua.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV rút ngắn 5 ngày làm việc, không nghỉ ngày thứ 7 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV rút ngắn 5 ngày làm việc, không nghỉ ngày thứ 7
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 14 tỉnh, thành Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 14 tỉnh, thành
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 17/7, Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến vấn đề kiện toàn nhân sự tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới.

Trả lời câu hỏi, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn tất cả các chức danh theo quy định, qua đó sẽ kiện toàn tổng cộng 50 chức danh. Các chức danh khối tư pháp, Hội đồng Quốc phòng An ninh cũng được kiện toàn.

Về nhân sự Chính phủ, theo ông Cường, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn 4 Phó Thủ tướng, thay vì 5 Phó Thủ tướng như nhiệm kỳ vừa qua. Như vậy, cơ cấu Chính phủ lần này trước mắt sẽ giảm đi 1 Phó Thủ tướng.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đây là điểm mới, 4 Phó Thủ tướng được giới thiệu để kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất cơ bản là những nhân sự đang giữ chức vụ này ở thời điểm hiện tại (trừ trường hợp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII).

Cơ cấu Chính phủ hiện có 5 Phó Thủ tướng là các ông Trương Hòa Bình (thường trực), Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Lê Minh Khái.

Cũng tại buổi họp báo, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/7, và sẽ bế mạc ngày 31/7, thời gian làm việc 11,5 ngày. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 3 ngày làm việc về công tác nhân sự.

Trong đó, Quốc hội sẽ bầu các chức danh chủ chốt của nhà nước. Trong đó, các vị trí nhân sự chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ sau khi được bầu.

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Ông Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Trà Vinh, Bắc Kạn, Cần Thơ, Bạc Liêu.
Nhân sự, lãnh đạo mới UBND 8 tỉnh và thành phố Nhân sự, lãnh đạo mới UBND 8 tỉnh và thành phố
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Bến Tre, Kon Tum, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-cau-chinh-phu-nhiem-ky-moi-se-con-4-pho-thu-tuong-145121.html

In bài viết