Phó trưởng Ban Đối ngoại TW Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

17:01 | 19/07/2021

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.
Nhân sự mới BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ Nhân sự mới BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức công bố, triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Thừa ủy quyền, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, thay ông Trần Văn Nam (ông Nam đã bị kỷ luật, cách mọi chức vụ trong Đảng).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Trung ương khóa XIII (Ảnh: ĐCS)
Ông Nguyễn Mạnh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (Ảnh: ĐCS)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước sinh ngày 30/10/1973, quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 2/1997 - 8/1999: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 9/1999 - 9/2000: Học Cao học tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh

- 10/2000 - 8/2002: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 9/2002 - 11/2005: Tùy viên, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp

- 12/2005 - 3/2008: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 4/2008 - 4/2010: Tập sự Phó Vụ trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 5/2010 - 4/2011: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 5/2011 - 11/2014: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 11/2014 - 1/2018: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương

- 1/2018 - nay: Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

- 24/6/2020: Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương

- 28/10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 7/2021: Ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên
Các địa phương Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên vừa kiện toàn công tác cán bộ tại nhiều cơ quan đơn vị, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ ngoại giao bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ ngoại giao bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-truong-ban-doi-ngoai-tw-nguyen-manh-cuong-lam-bi-thu-tinh-uy-binh-phuoc-144951.html

In bài viết