Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch chi viện Phú Yên

22:30 | 09/07/2021

Với năng lực điều trị ở Phú Yên vẫn còn yếu, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch điều lực lượng hỗ trợ cho địa phương này.
Đối ngoại nhân dân sẽ là một cơ chế quan trọng trong hợp tác phát triển tiểu vùng sông Mê Công Đối ngoại nhân dân sẽ là một cơ chế quan trọng trong hợp tác phát triển tiểu vùng sông Mê Công
Phát biểu tại toạ đàm “Các vấn đề sông Mê Công” do Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 8/7, Bà Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao) cho rằng, đối ngoại nhân dân sẽ là một cơ chế đóng vai trò quan trọng để tăng cường hơn nữa lòng tin, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước…
Người ra, vào TPHCM phải được kiểm soát chặt chẽ Người ra, vào TPHCM phải được kiểm soát chặt chẽ
TPHCM cần kiểm soát chặt chẽ người ra, vào bằng mã QR cá nhân tích hợp khai báo y tế, kết quả xét nghiệm, tiêm vaccine, đồng thời bảo đảm lưu thông hàng hoá, không để ách tắc.

Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 9/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19), nhiều lần quán triệt nguyên tắc khi thực hiện giãn cách xã hội. Giải pháp này hiện được nhiều địa phương áp dụng để giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh.

Báo cáo với Phó thủ tướng trước đó, đại diện tỉnh Phú Yên cho biết toàn tỉnh đã ghi nhận 425 ca mắc Covid-19, xuất phát từ 3 nguồn lây. Địa phương đã truy vết khoảng 3.500 trường hợp F1.

Cùng với đó, tỉnh đã thiết lập 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với quy mô 100 giường/bệnh viện, có thể nâng công suất lên 800 giường điều trị. Khu cách ly tập trung cũng được Phú Yên xây dựng nhằm đảm bảo số lượng khoảng 7.000 người.

Đến nay, năng lực xét nghiệm của tỉnh đã được nâng lên đạt 3.000 mẫu/ngày. Cùng với việc đẩy mạnh truy vết F0, Phú Yên đang xem xét thí điểm cách ly trường hợp F1 tại nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch chi viện Phú Yên
Ảnh minh hoạ.

Điều trị các ca mắc trên địa bàn là vấn đề đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn, đặc biệt lực lượng bác sĩ nói chung và bác sĩ hồi sức tích cực, truyền nhiễm rất mỏng.

“Hai tuần qua, một số bệnh nhân Covid-19 diễn biến nguy kịch, các bác sĩ dốc lực điều trị cho các ca này nên đã kiệt sức. Do đó, tỉnh rất cần chi viện từ Trung ương”, đại diện Phú Yên nêu đề nghị.

Tương tự, đại diện tỉnh Khánh Hòa thông tin từ ngày 23/6 đến 9/7, toàn tỉnh ghi nhận 146 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và vừa phát hiện thêm 25 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Các ca mắc tập trung tại thị xã Ninh Hòa (100 ca), thành phố Nha Trang (50 ca). Hiện địa phương đã truy vết 1.365 trường hợp F1; 3.177 trường hợp F2.

Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 9/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19), nhiều lần quán triệt nguyên tắc khi thực hiện giãn cách xã hội. Giải pháp này hiện được nhiều địa phương áp dụng để giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý 2 cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Một là khoanh vùng hẹp thì các lực lượng phòng, chống dịch sẽ vất vả hơn nhưng bớt lo ngại về kinh tế - xã hội. Hai là khoanh vùng rộng, các lực lượng phòng, chống dịch nhàn hơn nhưng kinh tế - xã hội thiệt hơn. Vì thế, cần cân nhắc.

“Dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải quản lý chặt chẽ. Khoanh chỗ nào phải làm thật nghiêm, càng khoanh rộng mà lỏng thì càng tai hại”, Phó thủ tướng lưu ý.

Liên quan đến công tác xét nghiệm, Phó thủ tướng cho rằng những nơi phong tỏa theo Chỉ thị 16 phải tập trung truy vết, xét nghiệm đuổi theo, đặc biệt lấy mẫu theo xác suất để test nhanh cho công nhân trong những nhà máy lớn buộc phải làm việc; không xét nghiệm rộng trong các gia đình.

Với năng lực điều trị ở Phú Yên vẫn còn yếu, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch điều lực lượng hỗ trợ cho địa phương này.

Giải pháp cách ly F1 tại nhà đã được đề cập trong nhiều cuộc họp, một số địa phương đã thực hiện thí điểm. Lưu ý thêm, Phó thủ tướng nhắc các địa phương phân loại F1 (dựa trên kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ, mức độ tiếp xúc gần) để cách ly tại nhà.

Cùng với đó, phải nghiên cứu việc giảm bớt số lượng thành viên trong gia đình; yêu cầu F1 và gia đình tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch và phải tính đến trường hợp xấu nhất khi cả gia đình có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ông cũng yêu cầu Bộ Y tế cân đối số lượng để hỗ trợ test nhanh cho tỉnh Khánh Hòa, trong đó, việc sử dụng test nhanh phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lạm dụng khi số ca lây nhiễm chưa cao.

Cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, Phó thủ tướng đề nghị hai địa phương tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt Khánh Hòa hỗ trợ Phú Yên trong công tác điều trị.

Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới
Ngày 28-6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đồng chủ trì hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đã khoanh vùng phải thật chặt' Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đã khoanh vùng phải thật chặt'
Sáng 23/6, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá với những ổ dịch đã được phát hiện, tỉnh Bình Dương tập trung khoanh gọn, xét nghiệm thật nhanh, thu hẹp dần điểm phong tỏa.
Thêm 9 trường hợp dương tính, Đà Nẵng khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm Thêm 9 trường hợp dương tính, Đà Nẵng khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm
Sáng 20/6, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay thành phố đã ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-yeu-cau-bo-y-te-co-ke-hoach-chi-vien-phu-yen-144460.html

In bài viết