Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19 liên quan đến 3 chùm ca bệnh

09:18 | 06/07/2021

Sáng 6/7, Hà Nội ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình.
Cả ngày 3/7 ghi nhận 914 ca COVID-19 mới trong nước, 8 ca nhập cảnh Cả ngày 3/7 ghi nhận 914 ca COVID-19 mới trong nước, 8 ca nhập cảnh
Bản tin COVID-19 tối 3/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 353 ca COVID-19 vừa được ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố. Như vậy, tính cả ngày 3/7 nước ta có 922 ca bệnh.
Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước
Bản tin dịch COVID-19 sáng 3/7 của Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 215 ca.

Theo đó, 4 người trong cùng 1 gia đình gồm: Bệnh nhân N.T.H. (vợ), sinh năm 1983, có triệu chứng ngày 1/7; Bệnh nhân L.T.K.N. (con gái), sinh năm 2013, có triệu chứng ngày 3/7; Bệnh nhân L.T.V.A. (con gái), sinh năm 2007, có triệu chứng ngày 2/7; Bệnh nhân L.V.T., (con trai), sinh năm 2003, có triệu chứng ngày 2/7.

Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19 liên quan đến 3 chùm ca bệnh

4 thành viên khác trong gia đình bệnh nhân này đã có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định gia đình này hầu như không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Truy vết được 18F1 (13 F1 tại lớp học thêm tiếng Anh liên quan bệnh nhân N.; 5 F1 tại Phòng khám đa khoa An Mỹ) và 19 người liên quan (tại lớp học thêm của bệnh nhân T.).

Lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân để điều tra dịch tễ.

Liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 tại Đông Anh được ghi nhận vào tối 5/7 (bệnh nhân H.), đã có 3 trường hợp F1 dương tính SARS-CoV-2, cụ thể:

Bệnh nhân L.T.T., nữ, sinh năm 1987, F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân H., là nhân viên công ty M.L. (Sơ bộ có 12 F1 cùng phân xưởng tại công ty M.L.).

Bệnh nhân N.X.S., nam, sinh năm 1975, tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty.

Bệnh nhân N.V.K., nam, sinh năm 1978, là F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với bệnh nhân H. tại công ty.

Qua điều tra, xác định 61 F1 (49 F1 của bệnh nhân H., 12 F1 của bệnh nhân T.).

Ngoài ra, còn có một ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay về từ TPHCM. Đó là bệnh nhân P.H.G., nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 và là lái xe taxi chở 4 bệnh nhân Thanh Hóa dương tính SARS-CoV-2 (Chuyến bay VN286 ngày 3/7, từ TPHCM ra Hà Nội).

Cả ngày 3/7 ghi nhận 914 ca COVID-19 mới trong nước, 8 ca nhập cảnh Cả ngày 3/7 ghi nhận 914 ca COVID-19 mới trong nước, 8 ca nhập cảnh
Bản tin COVID-19 tối 3/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 353 ca COVID-19 vừa được ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố. Như vậy, tính cả ngày 3/7 nước ta có 922 ca bệnh.
Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước
Bản tin dịch COVID-19 sáng 3/7 của Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 215 ca.
Tối 27/6, cả nước thêm 197 ca mắc COVID-19 Tối 27/6, cả nước thêm 197 ca mắc COVID-19
Tối 27/6, có thêm 197 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM đã 95 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 323 ca; CDC Bắc Giang bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 27/6 danh sách 45 ca bệnh đã được phát hiện trước đó. Hôm nay có 182 bệnh nhân khỏi.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-them-8-ca-mac-covid-19-lien-quan-den-3-chum-ca-benh-144117.html

In bài viết