Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo sẽ được tổ chức

20:50 | 26/06/2021

Ngày 25/6, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Áo Peter Launsky-Tieffenthal.
Phát triển nhiều lĩnh vực hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Phát triển nhiều lĩnh vực hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ
Ngày 23/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 21-23/6. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Chile Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Chile
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Chile Patricio Arturo Becker đến chào xã giao nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo sẽ được tổ chức
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Áo Peter Launsky-Tieffenthal và Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên tại buổi làm việc.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác trong thời gian qua. Về quan hệ chính trị, Đại sứ cho biết năm 2021-2022 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Áo. Năm 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ mong muốn hai nước sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm các sự kiện này. Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển Thư cám ơn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và chuyển lời mời Tổng thống Áo sang năm Việt Nam của Chủ tịch nước. Bạn hoan nghênh việc Chủ tịch nước mời Tổng thống Bạn sang thăm Việt Nam và cho biết Tổng thống Áo vẫn giữ những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm Áo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ vào năm 2018.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế Việt Nam – Áo vẫn ổn định bất chấp tác động của dịch COVID-19. Thứ trưởng Ngoại giao Áo hoan nghênh việc Việt Nam và EU đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực. Ông bày tỏ tin tưởng Hiệp định sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Áo trong tương lai.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh thủ đô Viên là một trong những trung tâm chính trị của thế giới, là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế và địa điểm tổ chức nhiều hội nghị và sự kiện quốc tế lớn. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của Áo trong việc tổ chức Hội nghị lần thứ 5 các Chủ tịch Quốc hội thế giới; khẳng định đây là sự kiện đa phương quan trọng, góp phần nâng cao hình ảnh thủ đô Viên trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo sẽ được tổ chức
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Áo Peter Launsky-Tieffenthal tặng quà cho Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên.

Đại sứ cho biết trong điều kiện cho phép, Việt Nam sẽ cử đoàn đại biểu tham dự và đóng góp tích cực vào tiến trình Hội nghị. Hai bên bày tỏ hoan nghênh kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Áo tại các diễn đàn quốc tế như Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Nhân dịp này, Đại sứ đã thông báo đề nghị Áo ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR), nhiệm kỳ 2023-2025. Bạn đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại UNHCR, nhiệm kỳ 2014-2016 và sẽ tích cực xem xét đề nghị của Việt Nam.

Việt -Áo thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt -Áo thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Ngày 10/6, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên đã có buổi làm việc với bà Gabriele Meson-Tschürz, Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Áo.
Đại sứ quán Thái Lan và VUFO trao đổi thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Đại sứ quán Thái Lan và VUFO trao đổi thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Sáng 1/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Nhiều hoạt động trực tuyến được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga Nhiều hoạt động trực tuyến được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga
Ngày 23/5/2021 là ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga. Năm nay, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Hội Hữu nghị Việt-Nga đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hình thức online.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ao-se-duoc-to-chuc-143290.html

In bài viết