Hà Nội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND khóa mới

14:57 | 23/06/2021

HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch của HĐND và UBND khóa mới.
Hậu Giang kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
TP.HCM, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới TP.HCM, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới
Hà Nội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND khóa mới
Các đại biểu bầu các chức danh HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Kinh tế&Đô thị)

Sáng nay (23/6), HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XV tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XV, đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI và ông Phạm Qúi Tiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Dương Đức Tuấn tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa mới.

Hà Nội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND khóa mới
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Ảnh: Dân trí)

Chân dung ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 1966, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, tiến sĩ kinh tế.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 8/2008 - 3/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 10/2010: tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, ông Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Tháng 5/2011: Ông được bầu làm đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ 4/2014 - 3/2016: Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tháng 11/2015: Tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, ông tiếp tục tham gia Ban chấp hành, được bầu vào Ban thường vụ Thành ủy.

Tháng 4/2016: Được bầu làm Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, ông Tuấn được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND khóa mới
Ông Chu Ngọc Anh (Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress

Chân dung ông Chu Ngọc Anh:

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965, quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Học vị Tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 10/1988 – 11/1995: Ông Chu Ngọc Anh là nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ 12/1995 – 7/1997: Ông công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ 7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ 11/2003 – 8/2010: Ông Chu Ngọc Anh làm Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 8/2010 – 01/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 1/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ 9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Chu Ngọc Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 9/2020: Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25/9/2020: Tại kỳ họp bất thường của HĐND TP. Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/10/2020: Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 5/2021: Ông Chu Ngọc Anh trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-bau-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-va-hdnd-khoa-moi-143002.html

In bài viết