Sáng nay (13/6), thí sinh Hà Nội thi 2 môn Toán và Lịch sử

08:08 | 13/06/2021

Sáng nay 13/6, hơn 93.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với 2 môn Toán và Lịch sử.
Hơn 93 nghìn thí sinh ở Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 Hơn 93 nghìn thí sinh ở Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10
Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.
Đà Nẵng: Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Đà Nẵng: Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Với hơn 13.000 thí sinh tham gia dự thi, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục thành phố chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng nay (13/6), thí sinh Hà Nội thi 2 môn Toán và Lịch sử
Thí sinh đến địa điểm thi sớm (ảnh GDTĐ)

Theo đó, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút (từ 8h30 đến 10h); tiếp đến thí sinh làm bài thi môn Lịch sử trong thời gian 45 phút (từ 10h30 đến 11h15).

Trước đó, sáng 12/6, thí sinh và phụ huynh phải đội mưa đến điểm thi. Dù bất tiện đầu giờ sáng nhưng sau đó mưa tạnh, thời tiết mát mẻ, tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Sau khi hoàn tất 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh rời khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi và nhận xét đề thi vừa phải, phù hợp, không đánh đố học sinh. Với điều chỉnh của Hà Nội, thí sinh chỉ thi 1 buổi sáng và ra về ngay sau khi thi xong môn thi thứ 2.

Thống kê sau kết thúc buổi thi đầu tiên, tổng số thí sinh vắng thi là 269 em. Trong đó, thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 38 em (1 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1, 7 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh diện phong tỏa).

Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động, 17 cán bộ coi thi vắng mặt do bị ốm hoặc bị cách ly vì COVID-19. Sở GD&ĐT đã điều động cán bộ coi thi dự phòng thực hiện nhiệm vụ. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào hai buổi sáng các ngày 12 và 13/6/2021. Sáng 12/6, học sinh làm bài thi môn ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút); sáng 13/6, học sinh làm bài thi môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút). Ngày 14/6 thí sinh sẽ thi các môn chuyên và ngày 15-16/6 thi chương trình song bằng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tổng số học sinh đăng ký kỳ thi vào lớp 10 THPT, năm học 2021-2022, là 93.363 em, với 3.988 phòng thi, tại 184 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Số học sinh thi chuyên là 9.935 em với 436 phòng thi, tại 17 điểm thi. Sở đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; 2.335 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Tính đến ngày 7/6, toàn thành phố có 14 học sinh khối 9 thuộc diện F1, 5 em thuộc diện F2 và 16 em trong khu vực phong tỏa.

Hơn 93 nghìn thí sinh ở Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 Hơn 93 nghìn thí sinh ở Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10
Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.
Đà Nẵng: Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Đà Nẵng: Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Với hơn 13.000 thí sinh tham gia dự thi, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục thành phố chuẩn bị sẵn sàng.
Hà Nội giữ nguyên lịch thi, môn thi lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 Hà Nội giữ nguyên lịch thi, môn thi lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022
Ngày 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Nội cho biết, Văn phòng UBND TP vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng khẳng định vẫn giữ nguyên lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sang-nay-136-thi-sinh-ha-noi-thi-2-mon-toan-va-lich-su-142032.html

In bài viết