IrishAid và Helen Keller Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế cho các địa phương phòng chống COVID-19

13:40 | 08/06/2021

Để chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch, Tổ chức Helen Keller Việt Nam dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland đã hỗ trợ vật tư y tế cho nhiều địa phương trên cả nước.
GNI hỗ trợ thiết bị sân chơi cho trường Mầm non Chi Thiết (Tuyên Quang) GNI hỗ trợ thiết bị sân chơi cho trường Mầm non Chi Thiết (Tuyên Quang)
Tổ chức GNI vừa tiến hành hỗ trợ thiết bị sân chơi cho điểm trường trung tâm của trường Mầm non Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Đắk Lắk trao vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) Đắk Lắk trao vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia)
Ngày 20/5, tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu BuPrăng (tỉnh Đắk Nông), Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng lương thực, thực phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Làn sóng COVID-19 thứ tư tại Việt Nam đã ập đến với cường độ nhanh, mạnh, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Để chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch, Tổ chức Helen Keller Việt Nam dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland đã hỗ trợ vật tư y tế cho các địa phương của Việt Nam.

Các địa phương được hỗ trợ bao gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình, CDC Sơn La, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh, và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

Tổng số vật tư y tế được Tổ chức Helen Keller Việt Nam hỗ trợ đến các địa phương là: 2.000 Khẩu trang N95; 2.000 hộp khẩu trang y tế, 2.000 đồ bảo hộ cá nhân và 500 chai nước sát khuẩn tay.

VVOB (Bỉ) mong muốn hỗ trợ giáo dục mầm non Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2026
Tổ chức Helen Keller Việt Nam trao vật tư y tế cho Sở Ngoại vụ Bắc Giang.

Trong đó, Tổ chức Helen Keller Việt Nam đã hỗ trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La: 300 khẩu trang N95, 300 hộp khẩu trang y tế, 300 bộ đồ bảo hộ cá nhân (bộ quần áo kèm mũ trùm đầu, bọc giầy, gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoà Bình 300 khẩu trang N95, 300 khẩu trang y tế, 300 bộ đồ bảo hộ cá nhân (bộ quần áo kèm mũ trùm đầu, bọc giầy, gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lai Châu: 300 khẩu trang N95, 300 hộp khẩu trang y tế, 300 bộ đồ bảo hộ cá nhân (bộ quần áo kèm mũ trùm đầu, bọc giầy, gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh: 300 khẩu trang N95, 300 hộp khẩu trang y tế, 300 bộ đồ bảo hộ cá nhân (bộ quần áo kèm mũ trùm đầu, bọc giầy, gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ).

VVOB (Bỉ) mong muốn hỗ trợ giáo dục mầm non Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2026
Tổng số vật tư y tế được Tổ chức Helen Keller Việt Nam hỗ trợ đến các địa phương là: 2.000 Khẩu trang N95; 2.000 hộp khẩu trang y tế, 2.000 đồ bảo hộ cá nhân và 500 chai nước sát khuẩn tay.

Tổ chức Helen Keller Việt Nam cũng đã trao cho Sở Ngoại vụ Bắc Giang 40.000 khẩu trang y tế, 800 khẩu trang N95, 800 đồ bảo hộ, 100 chai nước sát khuẩn (loại 500ml).

Tổ chức Helen Keller Việt Nam hy vọng rằng với sự góp sức này, tình hình dịch sẽ sớm được kiểm soát, cuộc sống của mọi người dân sẽ sớm được trở lại bình thường như trước đây.

HKI-Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2004. Sứ mệnh và nhiệm vụ của HKI là bảo vệ đôi mắt và cuộc sống cho các trẻ em bị thiệt thòi và có nguy cơ cao bằng cách khắc phục những nguyên nhân và hậu quả của mù loài và suy dinh dưỡng.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ một số vật dụng y tế cho tỉnh để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Tổ chức AIPF hỗ trợ 2.500 khẩu trang y tế; Tổ chức SPIR hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế, 300 áo bảo hộ y tế và 300 chai nước sát khuẩn; Tổ chức OS hỗ trợ 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn Determinant....

Bộ trưởng Ngoại giao B.Batsetseg mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mông Cổ Bộ trưởng Ngoại giao B.Batsetseg mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mông Cổ
Ngày 1/4, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ B.Batsetseg. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao B.Batsetseg bày tỏ hài lòng và đánh giá cao về sự phát triển tích cực, ổn định của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Mông Cổ và Việt Nam trong những năm qua, coi đây là nền tảng vững chắc, quan trọng để đưa quan hệ, hợp tác song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới.
Đại sứ các nước G4 tìm hiểu về công tác bình đẳng giới, tôn giáo tại Đắk Lắk Đại sứ các nước G4 tìm hiểu về công tác bình đẳng giới, tôn giáo tại Đắk Lắk
Sáng 19/11, Đoàn công tác của Đại sứ các nước New Zealand, Canada, Thụy Sĩ, Na Uy (nhóm các nước thành viên G4) tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/irishaid-va-helen-keller-viet-nam-ho-tro-vat-tu-y-te-cho-cac-dia-phuong-phong-chong-covid-19-141445.html

In bài viết