Chuyên gia Việt truyền cảm hứng cho gần 100 sinh viên công nghệ Nhật Bản

08:04 | 02/06/2021

Gần 100 sinh viên đến từ 10 trường Đại học tại Nhật Bản đã tham chương trình Trò chuyện cùng Chuyên gia (Industry Lecture) do FUNiX Japan vừa tổ chức mới đây.
Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam dây chuyền bảo quản lạnh vaccine 200 triệu yên Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam dây chuyền bảo quản lạnh vaccine 200 triệu yên
Chiều ngày 11/5/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thông tin tại cuộc điện đàm, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên dây chuyền bảo quản lạnh vaccine, cung cấp tàu nghiên cứu khoa học biển và sẽ khai trương Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng vào năm 2022.
Học giả Canada: Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, truyền cảm hứng cho thế giới trong đại dịch Học giả Canada: Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, truyền cảm hứng cho thế giới trong đại dịch
Vừa qua Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Việt Nam vượt qua đại dịch, phát triển kinh tế”, nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Trong số đầu tiên của chuỗi sự kiện, diễn giả Lê Viết Gia Khánh, Chuyên gia về quan hệ lập trình viên (Developer Advocate) từ Google Japan đã mang đến những chia sẻ thú vị về ứng dụng của Edge AI tại Google. Đặc biệt, câu chuyện truyền cảm hứng của chính bản thân anh: Từ một chàng sinh viên vật lý, qua quá trình tự học đã bước chân vào thế giới của công nghệ và trở thành Kỹ sư tại Google, sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo. Anh hiện là chuyên gia trong lĩnh vực máy học, phát triển ứng dụng/web và ERP. Ngoài ra, anh còn là một diễn giả tích cực về Machine Learning của “Tensorflow”, một kênh YouTube với hơn 3 triệu người đăng ký.

Xuyên suốt hơn một giờ trò chuyện cùng sinh viên FUNiX Japan, anh Khánh đã bộc bạch những nguyên tắc và làm việc vô cùng quý giá.

Theo anh Gia Khánh, mỗi người cần phải suy nghĩ và có ý kiến, lập trường vững nếu không sẽ bị cuốn theo ý kiến của người khác. Điều này giúp bạn có những quyết định đúng đắn, phù hợp mà chỉ bản thân bạn mới có thể đánh giá đúng.

Chuyên gia Việt truyền cảm hứng cho gần 100 sinh viên công nghệ Nhật Bản
Anh Lê Viết Gia Khánh, Chuyên gia về quan hệ lập trình viên (Developer Advocate) từ Google Japan.

“’Sau khi tốt nghiệp đại học Tokyo, hầu hết các bạn trong lớp tôi đều tiếp tục học lên cao học. Trước sức ép và sự phản đối của những người xung quanh, tôi vẫn giữ vững quan điểm của bản thân, xác định rõ bản thân muốn làm gì vào thời điểm này và quyết định xin việc thay vì con đường học lên cao. Sau 9 năm nhìn lại, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó’’ – anh Khánh chia sẻ.

Cũng với lập trường vững vàng, anh đã “nhảy việc” chỉ sau 2 năm đi làm, điều mà không nhiều người ở Nhật Bản lựa chọn.

Diễn giả cho hay, năm 2013, sự xuất hiện smartphone đã làm thay đổi khá nhiều việc kinh doanh, buôn bán. Từ thực tế này anh nhận ra, việc làm cố vấn kinh doanh cũng là hoạt động thúc đẩy thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng yếu tố cốt lõi ở đây vẫn là công nghệ thông tin. Điều đó thúc đẩy anh tạm dừng công việc cố vấn kinh doanh trước sự phản đối của mọi người để trau đồi kiến thức công nghệ, ứng tuyển vào Google.

Người không nỗ lực sẽ không thành công, nhưng nếu chăm chỉ làm những việc vô ích sẽ chỉ là những nỗ lực vô ích mà thôi là nhận định của diễn giả Lê Viết Gia Khánh.

Dẫn chứng kết quả một nghiên cứu khoa học cho rằng con người mất khoảng 100000 giờ để làm chủ một kĩ năng nào đó, anh Khánh đã nêu lên kinh nghiệm của chính mình trong sự nghiệp như: Nỗ lực học tập, rèn luyện tiếng Nhật đến mức độ có thể trở nên thành thạo ngôn ngữ này. Anh có thể diễn thuyết trước khán giả người Nhật. Hay anh đã nỗ lực để từ một người không có kinh nghiệm trở thành Developer advocate của Google. Tuy nhiên, nỗ lực không chưa đủ, cần “smart” – biết áp dụng công nghệ vào công việc để có kết quả nhanh, chính xác.

“Tôi cho rằng sau này, trong cùng một công việc, kết quả giữa người có thể áp dụng kĩ thuật và người không thể áp dụng kĩ thuật sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Các bạn sinh viên dù đang học kĩ thuật hay không phải kĩ thuật, cũng nên trang bị cho mình kiến thức lập trình” – anh đưa ra lời khuyên.

Chuyên gia Việt truyền cảm hứng cho gần 100 sinh viên công nghệ Nhật Bản
Gần 100 sinh viên đến từ 10 trường Đại học tại Nhật Bản đã tham chương trình.

Khuyên các bạn sinh viên cần duy trì tinh thần tự học, anh Khánh cho rằng, thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức giúp các bạn nhanh bắt kịp công việc trong bất cứ môi trường nào, bất cứ dự án nào..

“Nên học bằng tiếng Anh để không bị tụt lại phía sau. Các trang cập nhật nhiều kiến thức mới như Coursera là nguồn tự học hợp lý cho bất kỳ ai” – diễn giả nói.

Gợi ý lời khuyên học tập, làm việc cho các bạn đi theo hướng lập trình viên, anh Khánh cho rằng người bình thường mất khoảng một tháng để học kiến thức cơ bản nhất về một ngôn ngữ lập trình, mất thêm khoảng 3 tháng thực hành để có thể “làm” được.

Một lập trình viên cần đặt ra tư duy sản phẩm, việc “debug” (khắc phục lỗi) là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng một sản phẩm. Một lập trình viên chưa giỏi debug cần liên tục luyện tập để tìm ra điểm mình đang yếu từ đó mới có thể gia tăng trình độ của bản thân.

Trò chuyện cùng Chuyên gia (Industry Lecture) là chuỗi sự kiện lớn của FUNiX Japan trong mùa hè này, được tổ chức cho sinh viên khối công nghệ của Nhật Bản và mở rộng cho các khán giả quan tâm đến các công nghệ mới như AI, Machine Learning, IoT, Data Science, Blockchain… Chương trình có sự đồng hành của Liên hiệp hội các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản (GTI Consortium) và FPT Japan.

Chương trình được tổ chức theo hình thức diễn thuyết và trao đổi giữa một diễn giả (là chuyên gia trong ngành) và người tham dự. Khác với các chương trình diễn thuyết thông thường, Industry Lecture tập trung cung cấp kiến thức và thông tin về cách mà các công nghệ mới đang được ứng dụng trong thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cầu nối để tạo cơ hội cho sinh viên Nhật Bản nói chung và học viên FUNiX nói riêng kết nối với các chuyên gia công nghệ đầu ngành. Chuỗi sự kiện dự kiến được tổ chức 2 tuần một lần, kéo dài từ tháng 5 – tháng 7/2021.

Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An nhân tết cổ truyền Bunpimay 2021 Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An nhân tết cổ truyền Bunpimay 2021
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021, sáng 11/4, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An”.
Tặng giấy khen cho 17 tổ chức, cá nhân Nhật Bản vì những hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Tặng giấy khen cho 17 tổ chức, cá nhân Nhật Bản vì những hỗ trợ cho cộng đồng người Việt
Ngày 8/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao tặng giấy khen cho 17 tổ chức và cá nhân của Nhật Bản vì đã đóng góp và hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước này vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-gia-viet-truyen-cam-hung-cho-gan-100-sinh-vien-cong-nghe-nhat-ban-140569.html

In bài viết