Nhận định, soi kèo Man City vs Chelsea – chung kết C1: Sắc xanh đại chiến

16:26 | 27/05/2021

Nhận định, soi kèo Man City vs Chelsea – chung kết Cúp C1: Trận đấu cuối cùng của Champions League diễn ra tại sân Dragao (Bồ Đào Nha) hứa hẹn sẽ là cuộc chiến ngang tài ngang sức khi cả Man City và Chelsea đều đã quá hiểu nhau.
Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Man City vs Chelsea Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Man City vs Chelsea
Cập nhật Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Trận chung kết Champions League sẽ là đại chiến toàn Anh giữa Man City vs Chelsea diễn ra tại Porto (Bồ Đào Nha).
Kết quả, bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh: MU và đội nào giành vé dự C1? Kết quả, bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh: MU và đội nào giành vé dự C1?
Cập nhật kết quả, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 mới nhất: Ngoại hạng Anh mùa này phải kết thúc vòng đấu cuối cùng top 4 mới được phân định. Theo đó, Leicester một lần nữa tự đánh mất tấm vé dự Champions League mùa sau.
Nhận định, soi kèo Man City vs Chelsea – chung kết C1: Sắc xanh đại chiến
Hai đội bóng đã gặp nhau nhiều ở giải quốc nội

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, Man City và Chelsea đã đụng độ với nhau hai lần với phần thắng hiện nghiêng Chelsea. The Blues xuất sắc đánh bại Man City trong cả hai lần đối đầu gần nhất. Thế nhưng không vì vậy mà Chelsea được đánh giá cao hơn đội bóng thành Man "xanh" trong trận chung kết Champions League 2020/21.

Đoàn quân của Thomas Tuchel đang có chuỗi thành tích không tốt thời gian gần đây. Họ để thua Arsenal, Aston Villa tại Ngoại Hạng Anh và để mất chức vô địch FA Cup vào tay Leicester City. Chelsea đang không cho thấy bản lĩnh cần thiết ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Không chỉ vậy, đội bóng thành London còn đang phải đối diện với nguy cơ thiếu vắng hai trụ cột là Edouard Mendy và N'Golo Kante trong trận chung kết.

Kante gặp chấn thương gân kheo khi thi đấu với Leicester. Còn Mendy trong nỗ lực bay người cứu thua ở trận gặp Aston Villa ở cuối hiệp một đã dính chấn thương do xương sườn va mạnh vào cột dọc. Hiện hai cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa chắc chắn về khả năng ra sân cuối tuần này. Nếu không có được sự phục vụ của bộ đôi trên, Chelsea sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn.

Thực tế chứng minh ở những trận không có sự góp mặt của Kante và Mendy, hàng thủ Chelsea đã bộc lộ những sai lầm tai hại. Cặp tiền vệ Jorginho - Kovacic thường có những đường chuyền không chính xác và để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Thủ môn Kepa cũng không thể hiện được nhiều điều.

Niềm hi vọng của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ được đặt lên hàng công với những Mason Mount, Timo Werner hay Hakim Ziyech. Bộ ba này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng, lối di chuyển thông minh, linh hoạt và rất khó để bắt bài. Cá nhân Mason Mount mới đây đã được các cổ động viên bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa 2020-21. Đây sẽ là động lực để cầu thủ người Anh tiếp tục thể hiện mình, đặc biệt là trong trận đấu sắp tới với Man City.

Nhưng vấn đề lớn nhất mà hàng công của Chelsea cần sớm khắc phục đó chính là khả năng kết thúc các tình huống tấn công. Timo Werner dù là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea mùa này với 12 bàn thắng nhưng khả năng dứt điểm của tiền đạo này không được đánh giá cao. Anh thường bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, khiến Chelsea mất rất nhiều lợi thế. Cầu thủ người Đức cần phải lấy lại sự tự tin bởi trong một trận chung kết Champions League, cơ hội ghi bàn sẽ không đến nhiều.

Timo Werner chưa đem đến sự an tâm cho người hâm mộ
Timo Werner chưa đem đến sự an tâm cho người hâm mộ

Về phía Man City, họ có sự chuẩn bị hoàn hảo cả về thể chất lẫn tinh thần. Nửa xanh thành Manchester đã sớm vô địch Ngoại Hạng Anh nên các trụ cột của họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Man City cũng có bước chạy đà hoàn hảo cho trận chung kết Champions League với chiến thắng 5-0 trước Everton. Khác với Chelsea, đoàn quân của HLV Pep Guardiola không gặp bất cứ ca chấn thương nào và đang có lực lượng mạnh nhất.

Man City đang thể hiện sức mạnh vượt trội cả ở tấn công lẫn phòng ngự. Với sự xuất sắc của bộ đôi trung vệ Ruben Dias và John Stones, The Citizens được giới chuyên môn đánh giá là đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất thế giới.

Còn trên hàng công, sự đáng sợ của Man City nằm ở chỗ họ đang chơi với không tiền đạo thực thụ nào. Kevin De Bruyne đang thể hiện cực ấn tượng trong vai trò tiền đạo ảo. Cầu thủ người Bỉ đang có mùa giải được coi là xuất sắc nhất của mình và hiện đang nằm trong danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng. Những Gundogan, Foden cũng cho thấy khả năng săn bàn đáng nể khi thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm và có nhiều tình huống dứt điểm hiểm hóc.

Kevin De Bruyne là niềm cảm hứng của Man City
Kevin De Bruyne là niềm cảm hứng của Man City

Với tính chất sống còn của trận chung kết Champions League, nhiều khả năng Man City và Chelsea sẽ nhập cuộc thận trọng, không để lộ quá nhiều sơ hở. Tuyến tiền vệ của hai bên sẽ đóng vai trò quyết định ở trận đấu này. Lối chơi của Man City và Chelsea đều dựa vào việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nên đây sẽ là điểm nóng rất đáng xem. Trong trường hợp Kante không thể góp mặt, Kovacic và Jorginho sẽ cần phải thi đấu rất cẩn thận bởi Rodri và Gundogan luôn thường trực để tận dụng những đường chuyền sai lầm.

Các cầu thủ tấn công của Chelsea cần tận dụng những tình huống băng lên tham gia tấn công của hai hậu vệ cánh Man City để qua đó tổ chức được các pha hãm thành nguy hiểm về phía Ederson. Ngược lại, với những De Bruyne, Mahrez hay Foden, Man City chắc chắn sẽ đem đến sự biến ảo khó lường và bàn thắng có thể đến từ bất cứ cầu thủ nào trên hàng công. Màn thư hùng này nhiều khả năng chỉ được định đoạt bởi khoảnh khắc mang tính cá nhân đến từ hai đội bóng.

Tình hình lực lượng

Man City: Không có sự vắng mặt đáng tiếc nào.

Chelsea: Khả năng ra sân của Mendy và Kante còn để ngỏ.

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Ederson, Zinchenko, Dias, Stones, Walker, Gundogan, Rodri, Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa, Rudriger, Silva, Azpilicueta, Chilwell, Jorginho, Kovacic, James, Mount, Ziyech, Werner.

* Dự đoán kết quả tỉ số:

Man City vs Chelsea: 2-1

* Tỉ lệ kèo, cá cược:

Tỉ lệ Man City vs Chelsea: 0:1/2

Tỉ lệ O/U: 2 1/4

* Phong độ hai đội

Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Man City vs Chelsea Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Man City vs Chelsea
Cập nhật Lịch thi đấu chung kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Trận chung kết Champions League sẽ là đại chiến toàn Anh giữa Man City vs Chelsea diễn ra tại Porto (Bồ Đào Nha).
Kết quả, bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh: MU và đội nào giành vé dự C1? Kết quả, bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh: MU và đội nào giành vé dự C1?
Cập nhật kết quả, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 mới nhất: Ngoại hạng Anh mùa này phải kết thúc vòng đấu cuối cùng top 4 mới được phân định. Theo đó, Leicester một lần nữa tự đánh mất tấm vé dự Champions League mùa sau.
Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 19/5: Chelsea đem lại hy vọng dự C1 cho Liverpool Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 19/5: Chelsea đem lại hy vọng dự C1 cho Liverpool
Cập nhật Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 19/5: Chelsea đã giải quyết xong Leicester ở vòng 37 Ngoại hạng Anh qua đó củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tùng Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhan-dinh-soi-keo-man-city-vs-chelsea-chung-ket-c1-sac-xanh-dai-chien-140318.html

In bài viết