Honda ủng hộ 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở xách tay cho Vĩnh Phúc và Hà Nam

07:05 | 15/05/2021

Nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã ủng hộ 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở xách tay.
Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19
Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19 Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, từ tháng 4/2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại với những diễn biến phức tạp, cả nước nói chung và 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam nói riêng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Honda ủng hộ 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở xách tay cho Vĩnh Phúc và Hà Nam
Honda ủng hộ 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở xách tay cho Vĩnh Phúc và Hà Nam
Honda Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm an toàn và chất lượng, HVN cũng luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích cộng đồng. Trong bối cảnh hiện tại, việc chung tay cùng Chính phủ và người dân Việt Nam cũng như chính quyền và người dân tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nam là vô cùng cấp thiết mà HVN mong muốn thực hiện để tiếp thêm động lực vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, HVN ủng hộ 1 máy xét nghiệm COVID-19 và 5 máy trợ thở xách tay cho tỉnh Vĩnh Phúc và 1 máy xét nghiệm COVID-19 và 5 máy trợ thở xách tay cho tỉnh Hà Nam. Buổi lễ ủng hộ tại tỉnh Hà Nam được diễn ra trang trọng vào sáng ngày 14/5/2021 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam với sự tham gia của ông Trương Quốc Huy – Phó bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam và ông Lê Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam. Tiếp theo đó, ngay trong buổi chiều cùng ngày, ông Daiki Mihara – Tồng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cũng đã trực tiếp ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua hoạt động này, HVN mong muốn sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn mà người dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam đang gặp phải. Honda Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đồng hành và chung tay của toàn xã hội, tình hình sẽ được kiểm soát và cả nước sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn như đã từng.

Với mong muốn trở thành công ty được xã hội mong đợi, Honda Việt Nam sẽ luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những giá trị mới cho xã hội cũng như cam kết mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cũng như những hoạt động đóng góp xã hội thiết thực và hiệu quả.

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, từ tháng 4/2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại với những diễn biến phức tạp, cả nước nói chung và 02 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam nói riêng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm an toàn và chất lượng, HVN cũng luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích cộng đồng. Trong bối cảnh hiện tại, việc chung tay cùng Chính phủ và người dân Việt Nam cũng như chính quyền và người dân tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nam là vô cùng cấp thiết mà HVN mong muốn thực hiện để tiếp thêm động lực vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, HVN ủng hộ 1 máy xét nghiệm COVID-19 và 5 máy trợ thở xách tay cho tỉnh Vĩnh Phúc và 1 máy xét nghiệm COVID-19 và 5 máy trợ thở xách tay cho tỉnh Hà Nam.

Buổi lễ ủng hộ tại tỉnh Hà Nam được diễn ra trang trọng vào sáng ngày 14/5/2021 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam với sự tham gia của ông Trương Quốc Huy – Phó bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam và ông Lê Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam. Tiếp theo đó, ngay trong buổi chiều cùng ngày, ông Daiki Mihara – Tồng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cũng đã trực tiếp ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua hoạt động này, HVN mong muốn sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn mà người dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam đang gặp phải. Honda Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đồng hành và chung tay của toàn xã hội, tình hình sẽ được kiểm soát và cả nước sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn như đã từng.

Với mong muốn trở thành công ty được xã hội mong đợi, Honda Việt Nam sẽ luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những giá trị mới cho xã hội cũng như cam kết mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cũng như những hoạt động đóng góp xã hội thiết thực và hiệu quả.

Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19
Sáng nay (13/5), tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, đơn vị ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng chống dịch COVID-19.
Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19 Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19
Sáng 10.5, tại khu vực cột mốc 113 Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và cột mốc 144 Cửa khẩu Huổi Puốc. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã trao tặng vật chất hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an hai tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Lơ là chống dịch, 2 cán bộ lãnh đạo tại Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác Lơ là chống dịch, 2 cán bộ lãnh đạo tại Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác
Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng dịch COVID-19.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/honda-ung-ho-2-may-xet-nghiem-covid-19-va-10-may-tro-tho-xach-tay-cho-vinh-phuc-va-ha-nam-139169.html

In bài viết