Khánh thành Trạm y tế xã Vĩnh Lợi (Tuyên Quang) do Hàn Quốc tài trợ

10:39 | 14/05/2021

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Lễ khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ở Quảng Ninh Khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ở Quảng Ninh
Vừa qua, Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc xã Đồng Văn (Bình Liêu, Quảng Ninh) chính thức được khánh thành, trở thành “điểm hẹn tinh thần” của nhân dân xã Đồng Văn và trấn Động Trung (Trung Quốc). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6, diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).
Hàng loạt hoạt động độc đáo trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021” Hàng loạt hoạt động độc đáo trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021”
Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2019” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, đối với tỉnh Quảng Nam là nơi diễn ra sự kiện nói riêng.

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi là công trình xây dựng đầu tiên được hoàn thành trong khuôn khổ Dự án “Chương trình Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Văn phòng KOICA Việt Nam.

Tham gia buổi lễ có ông Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Cho Han Deog - Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm y tế xã Vĩnh Lợi được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng diện tích 675㎡, gồm: phòng cấp cứu, phòng điều trị, phòng nội trú, phòng sinh, phòng đào tạo về y tế. Ngoài ra, khoảng 60 loại trang thiết bị y tế hiện đại cũng được đầu tư để cung cấp dịch vụ y tế ban đầu một cách có hệ thống cho người dân tại khu vực miền núi còn thiếu điều kiện tiếp cận y tế và góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.

Khánh thành Trạm y tế xã Vĩnh Lợi (Tuyên Quang) do Hàn Quốc tài trợ
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi.

Tỉnh Tuyên Quang cách thủ đô Hà Nội khoảng 170km về phía Bắc, đây là nơi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng vào năm 1945 và mang nhiều ý nghĩa lịch sử trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình đồi núi, thiếu cơ sở hạ tầng dịch vụ y tế giáo dục, giao thông rất không thuận lợi, đất canh tác ít nên được xếp vào địa phương nghèo tiêu biểu của Việt Nam. Theo khảo sát của Việt Nam năm 2019, tỷ lệ nghèo của Tuyên Quang là 27,8%, cao gấp đôi so với mức trung bình chung là 11,8% ở các khu vực nông thôn Việt Nam.

“Chương trình Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang” có tổng số vốn đầu tư là 15 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Chương trình tập trung hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ, cải thiện sinh kế bền vững, xây dựng năng lực và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững các các xã khó khăn của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Trong năm nay và năm sau, KOICA dự kiến sẽ hoàn thành thêm 2 trung tâm y tế tại tỉnh Tuyên Quang giúp nâng cao sức khỏe cho người dân và tăng cường năng lực đội ngũ y tế, cải thiện cơ sở hạ tầng như xây mới 6 trường học hiện đại với trang thiết bị đào tạo về nghe nhìn, xây dựng 60km đường bộ, xây dựng hệ thống kênh dẫn nước.

Ngoài ra, KOICA đang có kế hoạch đi đầu trong phát triển khu vực một cách toàn diện và bền vững tại tỉnh Tuyên Quang thông qua tăng thu nhập nông thôn, chương trình vay vốn phụ nữ thuộc các nhóm yếu thế, các chuỗi giá trị, thiết kế các công trình thủy lợi, đào tạo nhân lực hành chính công.

Đại sứ quán Canada tặng 5.000 USD và khánh thành con đường thiện nguyện tại Khánh Hoà Đại sứ quán Canada tặng 5.000 USD và khánh thành con đường thiện nguyện tại Khánh Hoà
Chiều 30/3, tại xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành con đường tới Mái ấm Nhân ái nằm trên địa bàn xã.
Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền
Sáng ngày 29/3, cầu Rạch Sâu và cầu Ba Thụ - 2 công trình nối đôi bờ hai xã Nhơn Ái và Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), do Hiệp hội Giao lưu Châu Á (AEA) và Tổ chức Incheon Port Authority - Hàn Quốc tài trợ thông qua nguồn vận động từ Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ chính thức hoàn thành sau 3 tháng khởi công xây dựng.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-tram-y-te-xa-vinh-loi-tuyen-quang-do-han-quoc-tai-tro-139135.html

In bài viết