Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19

19:12 | 13/05/2021

Sáng nay (13/5), tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, đơn vị ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng chống dịch COVID-19.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ
Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng
ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân Myanmar phòng chống dịch COVID-19.
Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội tiếp nhận số tiền 86 triệu đồng quyên góp của các nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 lan rộng, diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, ngày 6/5 vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã phát động lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhân dân Ấn Độ trên phạm vi toàn quốc.

Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều tổ chức, cá nhân, những người từng học tập, công tác, du lịch tại Ấn Độ và yêu mến đất nước này. Trong sáng 13/5, đại diện các cá nhân, tổ chức tham gia quyên góp đã trao cho Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ số tiền trị giá 86 triệu đồng.

Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội đã gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm và cho rằng đây là sự quan tâm, giúp đỡ rất kịp thời trong thời điểm Ấn Độ đang đang gặp khó khăn trong việc đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Ông Hà Minh Huệ cũng cho biết, hoạt động quyên góp, ủng hộ do Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam yêu mến đất nước Ấn Độ.

"Điều khiến tôi thực sự cảm động là có những cụ bà dù tuổi đã cao, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, không có lương hưu nhưng vẫn cố gắng gom góp, dành dụm số tiền 3 triệu đồng mang tới tận trụ sở của Hội với mong muốn đóng góp ủng hộ và chia sẻ với nhân dân Ấn Độ, mong các bạn sớm vượt qua khó khăn" - ông Hà Minh Huệ chia sẻ.

Ông Hà Minh Huệ trao đổi với đại diện các tổ chức, cá nhân đóng góp
Ông Hà Minh Huệ trao đổi với đại diện các tổ chức, cá nhân trực tiếp ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, ngày 11/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ngày 12/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, bày tỏ tình cảm đoàn kết với nhân dân Ấn Độ trong thời khắc cấp bách.

Ông Hà Minh Huệ cũng cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp nhận sự ủng hộ nhân dân Ấn Độ đến hết ngày 14/5 và sẽ cố gắng chuyển toàn bộ số tiền cũng như quà tặng viện trợ đến Ấn Độ sớm nhất để phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.

New Delhi đóng cửa 125 trung tâm tiêm chủng vì cạn kiệt nguồn cung vaccine New Delhi đóng cửa 125 trung tâm tiêm chủng vì cạn kiệt nguồn cung vaccine
Người Ấn Độ vẫn ùn ùn dự đám tang giáo sĩ bất chấp Người Ấn Độ vẫn ùn ùn dự đám tang giáo sĩ bất chấp "bão" COVID-19

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-an-do-keu-goi-ung-ho-nhan-dan-an-do-chong-dich-covid-19-139066.html

In bài viết