CLB xuống hạng Ngoại hạng Anh 2020/21: 'Tử thần' gọi tên Fulham, West Brom, Sheffield

08:24 | 12/05/2021

Xác định 3 đội bóng Cuộc đua trụ hạng của giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay sớm ngã ngũ ngay khi vòng 35 khép lại với thất bại của Fulham trước Burnley.
Link trực tiếp MU vs Leicester: Xem online, nhận định tỷ số, thành tích đối đầu Link trực tiếp MU vs Leicester: Xem online, nhận định tỷ số, thành tích đối đầu
Link trực tiếp trận đấu thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh 2020/21 giữa MU vs Leicester được cập nhật mới và đầy đủ nhất từ các kênh truyền hình và kênh phát trực tuyến vào lúc 00h00 ngày 12/5/2021.
Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021: MU gặp khó, Man City đăng quang sớm? Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021: MU gặp khó, Man City đăng quang sớm?
Cập nhật Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021 mới nhất: MU sẽ phải đá liên tục với 2 đối thủ mạnh là Leicester và Liverpool trong ít ngày. Theo đó, Man City có thể sẽ đăng quang sớm ở vòng 36 này.
Tin chuyển nhượng MU: Cavani chính thức gia hạn hợp đồng, 'bom tấn' Haaland xịt Tin chuyển nhượng MU: Cavani chính thức gia hạn hợp đồng, 'bom tấn' Haaland xịt
MU vừa đón nhận tin cực vui với việc tiền đạo Edinson Cavani đã đồng ý đặt bút ký gia hạn hợp đồng. Việc giữ chân tiền đạo người Uruguay cũng khiến cho fan Quỷ đỏ nghĩ đến thương vụ "bom tấn" Haaland khó trở thành hiện thực.
CLB xuống hạng Ngoại hạng Anh 2020/21: 'Tử thần' gọi tên Fulham, West Brom, Sheffield
Fulham xuống hạng chỉ sau 1 mùa giải

Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Burnley. Kết quả này khiến Fulham chỉ giành được 27 điểm sau 35 trận đã đấu, kém nhóm an toàn 10 điểm và không còn cơ hội cải thiện vị trí của mình.

Sau khi Fulham chính thức trở lại giải Hạng nhất Anh, HLV Parker nói với Sky Sports: “Tôi vô cùng thất vọng khi không thể giúp Fulham trụ hạng thành công. Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải này. Bởi vậy, tất cả đều thất vọng khi phải chia tay Premier League. Tại thời điểm này, tôi không có gì ngoài nỗi buồn. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fulham”.

Tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham nói thêm: “Đó là một khoảng thời gian khó khăn, chúng tôi đã nỗ lực nhưng không thể giành những kết quả tốt. Chúng tôi rất buồn khi phải xuống hạng và tôi nghĩ NHM cũng vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thể trở lại sớm nhất có thể”.

Nhiều khả năng, sân Craven Cottage sẽ chứng kiến cuộc tháo chạy tập thể của những ngôi sao như Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Mario Lemina hay Ademola Lookman. Họ đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt và được nhiều câu lạc bộ tại Ngoại Hạng Anh quan tâm.

Sau Sheffield United và West Brom, Fulham trở thành đội bóng Ngoại hạng Anh cuối cùng xuống hạng và phải trở lại giải hạng nhất ở mùa giải tới. Trong ba đội mới lên hạng ở mùa này, chỉ có Leeds United trụ lại được giải đấu cấp cao nhất nước Anh.

Về phía West Brom, thất bại 1-3 trước Arsenal chính thức đưa họ xuống chởi giải hạng Nhất năm sau. HLV Sam Allardyce dù là người có nhiều kinh nghiệm giúp các đội bóng trụ hạng cũng không thể giúp West Brom có được mùa giải như ý. Dẫu vậy The Baggies vẫn để lại nhiều ấn tượng khi từng cầm hòa được Man City, Liverpool, Man Utd và đặc biệt là có chiến thắng 5-2 trước Chelsea.

CLB xuống hạng Ngoại hạng Anh 2020/21: 'Tử thần' gọi tên Fulham, West Brom, Sheffield
West Brom từng đánh bại Chelsea cả 2 lượt trận mùa này

Còn Sheffield United đơn giản là có một mùa giải quá tệ hại, họ đã phải nhận thất bại thứ 28 và chỉ có được 5 chiến thắng, 2 hòa (tính đến vòng đấu thứ 35). Sheffield chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa giải năm ngoái khi họ cán đích ở vị trí thứ 9.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chris Wilder, lối chơi của Sheffield từng khiến giới chuyên gia vô cùng quan tâm. CLB này sử dụng hệ thống có những trung vệ chồng biên. Trong đó, những trung vệ chơi ở hai bên thay vì chơi thấp để đảm bảo phòng ngự lại được phép dâng cao tấn công, tạo nên lối chơi hết sức thú vị. Tuy nhiên lối chơi này không còn duy trì được sự bất ngờ cũng như tính hiệu quả và dễ dàng bị các CLB khác hóa giải, khiến Sheffield United sớm phải nói lời chia tay Ngoại Hạng Anh.

Theo Opta, mùa giải năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh ngã ngũ ngay từ vòng 35. Đây là điều tương đối bất ngờ bởi cuộc chiến trụ hạng tại VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh thường hấp dẫn tới vòng đấu cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ chào đón 2 “tân binh”: Norwich City và Watford. Suất thăng hạng còn lại sẽ được xác định sau giai đoạn play-offs với sự tham dự của 4 đội: Brentford, Swansea, Barnsley và Bournemouth.

Cả Norwich và Watford đều không phải những cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Anh. Mùa hè năm ngoái, hình ảnh tiền vệ Todd Cantwell đã khóc nức nở trên sân Carrow Road đã in đậm trong tâm trí của CĐV Norwich City khi họ thua 10 trận liên tiếp và sau đó nhận suất xuống hạng Ngoại hạng Anh đầu tiên mùa giải 2019 - 2020. Nhiều người lo sợ rằng Farke sẽ không thể tái hiện màn trình diễn đẹp mắt vốn đã chiếm được trái tim của người hâm mộ.

CLB xuống hạng Ngoại hạng Anh 2020/21: 'Tử thần' gọi tên Fulham, West Brom, Sheffield
Norwich City trở lại Ngoại hạng Anh mùa tới

Nhưng với những cái tên chất lượng từng chinh chiến tại giải Ngoại Hạng, Norwich City của HLV Daniel Farke đã thống trị giải Championship với 27 trận thắng (9 hòa, 5 thua) sau 41 trận. Chân sút chủ lực của đội là Pukki hiện có 26 bàn thắng còn Buendia có 15 bàn thắng cùng 17 đường kiến tạo. Bộ đội này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều ấn tượng thú vị trên mặt trận tấn công cho Norwich ở mùa giải sau.

Với Watford, họ cũng giữ lại được khá nhiều trụ cột từng chơi ở giải Ngoại Hạng mùa trước. Đoàn quân của HLV Xisco luôn duy trì được vị trí trong nhóm những đội dẫn đầu và sớm có được suất lên hạng cùng Norwich City.

Ngôi sao hàng đầu của Watford mùa này là Ismaila Sarr - người từng được Liverpool và Manchester United quan tâm nhưng cuối cùng vẫn ở lại với đội bóng. Anh có 13 bàn mùa này, hơn đội trưởng Troy Deeney 6 bàn và góp công lớn giúp Watford đạt được mục tiêu đề ra.

Với việc cuộc chiến trụ hạng đã ngã ngũ, Premier League mùa này chỉ còn hấp dẫn ở cuộc chiến giành các suất tham dự Cúp châu Âu mùa tới. MU và Man City đã chính thức đủ điều kiện thi đấu tại Champions League 2020/21. Hai suất còn lại của Top 4 là sự cạnh tranh của 7 đội: Chelsea, Leicester, West Ham, Liverpool, Tottenham và Everton.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 mới nhất

CLB xuống hạng Ngoại hạng Anh 2020/21: 'Tử thần' gọi tên Fulham, West Brom, Sheffield
Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021: MU gặp khó, Man City đăng quang sớm? Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021: MU gặp khó, Man City đăng quang sớm?
Cập nhật Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại Hạng Anh 2020/2021 mới nhất: MU sẽ phải đá liên tục với 2 đối thủ mạnh là Leicester và Liverpool trong ít ngày. Theo đó, Man City có thể sẽ đăng quang sớm ở vòng 36 này.
Tin chuyển nhượng MU: Cavani chính thức gia hạn hợp đồng, 'bom tấn' Haaland xịt Tin chuyển nhượng MU: Cavani chính thức gia hạn hợp đồng, 'bom tấn' Haaland xịt
MU vừa đón nhận tin cực vui với việc tiền đạo Edinson Cavani đã đồng ý đặt bút ký gia hạn hợp đồng. Việc giữ chân tiền đạo người Uruguay cũng khiến cho fan Quỷ đỏ nghĩ đến thương vụ "bom tấn" Haaland khó trở thành hiện thực.
Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 10/5: MU đe dọa vị trí của Man City Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 10/5: MU đe dọa vị trí của Man City
Cập nhật Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 10/5: MU đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Tùng Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/clb-xuong-hang-ngoai-hang-anh-202021-tu-than-goi-ten-fulham-west-brom-sheffield-138945.html

In bài viết