Thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Huế và Quảng Nam

09:49 | 09/05/2021

Sáng ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 9/5 ghi nhận 5 trường hợp dương tính nCoV tại cộng đồng; CDC Thừa Thiên Huế và Quảng Nam thông báo ghi nhận mỗi tỉnh một ca nghi nhiễm, liên quan chuỗi lây từ thẩm mỹ viện AMIDA tại Đà Nẵng.
Sáng 8/5, thêm 15 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước Sáng 8/5, thêm 15 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước
Hà Nội thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thường Tín Hà Nội thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thường Tín

Trong 5 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, có 4 học sinh ở Gia Lâm liên quan đến ổ dịch Mão Điền, Bắc Ninh; một người liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Huế và Quảng Nam
Thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Huế và Quảng Nam.

Bốn học sinh đều 18 tuổi, ở xã Kim Sơn, Gia Lâm, cùng học lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc, xã Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong lớp trước đó đã xác định 2 học sinh là bệnh nhân Covid-19 thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, là ổ dịch liên quan đến xã Mão Điền.

Người thứ 5, 74 tuổi, ở thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, là người đến nhà BN3181. Bệnh nhân này được xác định dương tính nCoV ngày 7/5.

5 ca này chưa được Bộ Y tế công nhận, coi như ca nghi nhiễm.

Hiện 5 trường hợp đều được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện. CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm và Phúc Thọ để điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định, cũng như giám sát các trường hợp F2; phun khử khuẩn các hộ gia đình trong ổ dịch.

Tại Huế, ca nghi nhiễm là cô gái 24 tuổi ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, được xét nghiệm xác định dương tính ngày 8/5. Đây là ca dương tính nCoV thứ hai tại tỉnh trong đợt dịch này.

Người này làm việc ở thẩm mỹ viện AMIDA ở Đà Nẵng, đồng nghiệp với cô 23 tuổi ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 ngày 8/5.

Trước khi phát hiện dương tính, cô gái đã tiếp xúc nhiều người. Theo dịch tễ, ngày 1/5, cô gái đi xe giường nằm từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế, dừng xe ở chợ An Lỗ. Ngày 3/5, cô gái được bố chở lên trụ sở xã Phong Hiền làm căn cước công dân, sau đó đi xe vào lại Đà Nẵng làm việc.

Ngày 6/5, cô gái từ Đà Nẵng về xã Phong Hiền, Phong Điền. Ngày 7/5, cô được đưa vào cách ly tập trung tại khung T3 ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Sáng 9/5, cô có xét nghiệm dương tính Covid-9 và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị.

Tại Quảng Nam, ca nghi nhiễm là kỹ thuật viên tại thẩm mỹ viện AMIDA. Ngày 20/4 đến 29/4, từ 9h30, chị ở xã Điện Phước đến làm việc tại thẩm mỹ viện, 19h30 hết giờ làm việc về lại nhà, trưa ở tại nơi làm việc, không đi đâu.

8h ngày 30/4, chị đi chợ Vĩnh Điện. Ngày 1/5, chị ở nhà, tiếp xúc với người trong nhà và đi chợ Vĩnh Điện mua thức ăn tại hàng thịt cá trong chợ. Từ 20h đến 21h30 uống trà sữa cùng chồng tại quán Like dưới chợ Bình Long.

Ngày 2/5, sau khi đổ xăng tại cây xăng Điện Phước chỗ đèn giao thông, chị đến Thẩm mỹ quốc tế AMIDA làm việc rồi và dự buổi họp tại công ty, sau đó về lại nhà. Ngày 3/5, chị cùng chồng chạy xe ra ngân hàng MSB tại đường Tiểu La, Đà Nẵng để làm lại thẻ. Sau 30 phút ở đây thì về thị trấn Vĩnh Điện, chồng xuống xe tại quán cà phê để uống cùng bố chồng, còn chị đi chợ mua thức ăn.

Sáng 4/5, chị đi chợ Vĩnh Điện mua thức ăn tại hàng thức ăn sau chợ. Từ 8h đến 8h30, ngày 5-6/5, chị đi chợ Bình Long, xã Điện Phước. Ngày 7/5, chị tự cách ly tại nhà, chồng đi chợ nấu ăn, tối cùng ngày khai báo y tế tại trạm y tế Điện Phước. Ngày 8/5, chị cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính COVID-19. Quá trình đi chợ, chị luôn đeo khẩu trang.

Sáng 8/5, thêm 15 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước Sáng 8/5, thêm 15 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước
Sáng 8/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước với 1 ca tại Hà Nội và 14 ca tại Bắc Ninh, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 3.152 ca.
Hà Nội thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thường Tín Hà Nội thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thường Tín
Trưa 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác nhận thêm 7 trường hợp là F1 của 2 ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín được phát hiện đêm qua đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Diễn biến dịch COVID-19 ngày 7/4: Bắc Ninh ghi nhận thêm 4 ca, Hà Nam lại phát hiện ca nhiễm mới Diễn biến dịch COVID-19 ngày 7/4: Bắc Ninh ghi nhận thêm 4 ca, Hà Nam lại phát hiện ca nhiễm mới
Sáng ngày 7/5, cả nước tiếp tục đón nhận thông tin không vui về dịch COVID-19. Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) bị phong toả với 10 ca nghi nhiễm COVID-19, Bắc Ninh xuất hiện thêm 4 ca mắc mới, Hà Nam xuất hiện trở lại ca mắc COVID-19.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/them-7-ca-nghi-nhiem-covid-19-tai-ha-noi-hue-va-quang-nam-138617.html

In bài viết