Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden chưa chốt địa điểm gặp mặt

16:42 | 06/05/2021

Truyền thông Mỹ dẫn lời một nguồn tin trong chính quyền cũ của Nhà Trắng, cuộc gặp của các Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể diễn ra tại Cộng hòa Prague (Czech), Reykjavik (Iceland), Ljubljana (Slovenia) hoặc Baku (Azerbaijan).
Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động
Tổng thống Putin quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 Tổng thống Putin quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19

Vào tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech Jan Hamacek thông báo rằng ông đã chỉ thị cho các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Moscow đề xuất tổ chức một cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Praha.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden có thể gặp nhau ở Baku
Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden có thể gặp nhau ở Baku.

Tuy nhiên, như các cựu quan chức Washington đã lập luận, việc lựa chọn Séc là địa điểm cho các cuộc đàm phán tổng thống của Mỹ và Nga không nên bị bỏ qua.

Trong số các lựa chọn chính, nguồn tin trong chính quyền cũ của Mỹ (thời ông Donald Trump) cũng nói đến Praha (Czech), Reykjavik (Iceland) và Ljubljana (Slovenia).

Ngoài ra, theo họ, không thể loại trừ khả năng hội nghị thượng đỉnh US-RF cũng có thể được tổ chức tại Baku (Azerbaijan).

Trước đó, ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến công du châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021. Thông điệp thiện chí từ người đứng đầu Nhà Trắng được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực về triển vọng hàn gắn mối quan hệ vốn đang ở mức thấp giữa hai cường quốc.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu ông Joe Biden nói về mong muốn được gặp người đồng cấp Nga Putin. Tháng trước, người đứng đầu Nhà Trắng đã đề xuất tiến hành Hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại quốc gia thứ 3 để thảo luận về những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Cho tới nay, một số nước châu Âu gồm Áo và Phần Lan đã tỏ rõ thiện chí sẵn sàng đăng cai tổ chức cuộc gặp này. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể liên quan tới cuộc gặp Joe Biden – Putin, gồm cả thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện vẫn chưa được ấn định.

Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động
ONLYOFFICE “Documents” (tạm dịch: Tài liệu ONLYOFFICE) là một ứng dụng văn phòng di động miễn phí để chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày, đồng thời quản lý chúng cả cục bộ lẫn trực tuyến. Người dùng có thể cộng tác trên tài liệu cùng với các thành viên trong nhóm cũng như xem, quản lý và chỉnh sửa các tệp cục bộ.
Tổng thống Putin quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 Tổng thống Putin quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19
Theo kế hoạch, Nga sẽ chuyển hơn 22 tấn vật tư liên quan, bao gồm 20 thiết bị sản xuất oxy, 75 thiết bị thông khí phổi nhân tạo, 150 màn hình y tế và 200.000 gói thuốc tới Ấn Độ trong ngày 29/4.
Tổng thống Ukraine tin nhất định sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Tổng thống Ukraine tin nhất định sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga
Tổng thống Zelenskiy nhận định mọi việc đang diễn biến khá thuận lợi để có thể hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-putin-va-nguoi-dong-cap-biden-chua-chot-dia-diem-gap-mat-138335.html

In bài viết