Danh sách 14 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Tiền Giang

07:45 | 06/05/2021

Tiền Giang có tổng cộng 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 8 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại An Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại An Giang
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 14 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Tiền Giang, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Nguyễn Thanh Cầm, sinh ngày 11/8/1975, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Văn Danh, sinh ngày 12/7/1962, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

3. Bà Trần Thị Thưa, sinh ngày 08/10/1979, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

4. Bà Nguyễn Kim Tuyến, sinh ngày 10/12/1977, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

5. Ông Bùi Minh Vũ, sinh ngày 16/9/1980, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Mỹ Tho và các huyện: Tân Phước, Châu Thành. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Ông Nguyễn Văn Dương, sinh ngày 03/12/1967, Đảng ủy viên; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Hoàng Mai, sinh ngày 03/5/1965, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội.

3. Ông Hoàng Khắc Tinh, sinh ngày 28/6/1975, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cơ quan.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, sinh ngày 04/3/1974, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Chánh Văn phòng Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Gò Công và các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 15/02/1976, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 21/02/1972, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam - Thụy Điển; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam - Pháp; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Trẻ.

3. Ông Tạ Minh Tâm, sinh ngày 07/11/1978, Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.

4. Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, sinh ngày 31/8/1982, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tiền Giang.

5. Ông Hà Thiện Ý, sinh ngày 20/11/1978, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Sơn La Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Sơn La
Sơn La có tổng cộng 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam
Quảng Nam có tổng cộng 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình
Quảng Bình có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-14-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tien-giang-138240.html

In bài viết