Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Phú Yên

10:05 | 05/05/2021

Phú Yên có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Ninh Thuận Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Ninh Thuận
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Phú Yên, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Đông Hòa và các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Võ Thị Minh Duyên, sinh ngày 14/10/1972, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên.

2. Ông Phạm Đại Dương, sinh ngày 06/02/1974, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

3. Ông Đỗ Chí Nghĩa, sinh ngày 05/01/1975, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

4. Ông Dương Bình Phú, sinh ngày 25/8/1969, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, sinh ngày 29/6/1977, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Quyền Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Lê Quang Đạo, sinh ngày 23/3/1971, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 18/3/1981, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên.

3. Ông Hồ Hồng Nam, sinh ngày 15/10/1975, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

4. Ông Lê Văn Thìn, sinh ngày 20/8/1976, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên.

5. Bà Lê Đào An Xuân, sinh ngày 09/01/1983, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Kon Tum Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Kon Tum
Kon Tum có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lâm Đồng Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lâm Đồng
Lâm Đồng có tổng cộng 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 14 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Gia Lai Danh sách 14 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Gia Lai
Gia Lai có tổng cộng 14 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 8 ĐBQH.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-10-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-phu-yen-138211.html

In bài viết