Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu

16:26 | 29/04/2021

Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Bình Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Bình
Danh sách 17 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hải Dương Danh sách 17 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hải Dương
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Nguyễn Tâm Hùng, sinh ngày 04/6/1969, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Ông Phạm Bình Minh,sinh ngày 26/3/1959, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Bà Huỳnh Thị Phúc, sinh ngày 17/02/1976, Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Ông Nguyễn Công Tâm, sinh ngày 20/8/1976, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Bà Phan Thị Tuyết Xuân, sinh ngày 12/8/1983, Bác sĩ, Phụ trách khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Bùi Huy Chích (Bùi Huy Chính), sinh ngày 05/8/1982, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Bà Tạ Thị Mỹ Đào, sinh ngày 16/02/1987, Chuyên viên Ban Xây dựng Tổ chức hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Ông Dương Tấn Quân, sinh ngày 21/10/1985, Bác sĩ y khoa, Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ.

4. Ông Đỗ Văn Yên,sinh ngày 10/7/1968, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

5. Bà Nguyễn Thị Yến (Nguyễn Thị Phấn), sinh ngày 14/8/1965, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại An Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại An Giang
An Giang có tổng cộng 15 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 9 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Bắc Ninh có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên
Thái Nguyên có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-10-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ba-ria-vung-tau-137640.html

In bài viết