Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ năm 2022

08:31 | 29/04/2021

Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên sau khi hai Bộ trưởng Ngoại giao được bổ nhiệm.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Quảng Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Quảng Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa tiếp bà Đổng Bích Du - tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.Đà Nẵng.
Ấn Độ và Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp và trường đại học Ấn Độ và Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp và trường đại học
Sáng ngày 26/4, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức buổi họp báo về các kế hoạch và hoạt động nhằm tăng cường quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam trong năm 2021. Theo đó, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác kinh tế - thương mại và giáo dục giữa các doanh nghiệp và trường đại học Ấn Độ và Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Chung Eui Yong chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ năm 2022
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Hàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Bộ trưởng Chung Eui Yong đánh giá cao Việt Nam đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu các cấp, đặc biệt là cấp cao hai nước bằng các hình thức linh hoạt như điện đàm, trực tuyến; tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước, trong đó có việc thúc đẩy triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ trong năm 2022 và hỗ trợ công tác của cơ quan đại diện hai nước; phối hợp thúc đẩy đạt mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng hơn, mở rộng đầu tư có chất lượng vào Việt Nam, thúc đẩy quan hệ giữa địa phương và doanh nghiệp hai nước; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo hộ công dân.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ năm 2022
Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai bên nhất trí ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN - Hàn Quốc. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên. Về tình hình Myanmar, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh bạo lực, chấm dứt đổ máu, tiến hành đối thoại hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Chung Eui Yong mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Hàn Quốc. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và mời Bộ trưởng Chung Eui Yong thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Bộ trưởng Chung Eui Yong bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc
Ngày 22/4, tại buổi tiếp bà Đổng Bích Du - Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng bà Đổng Bích Du nhận nhiệm kỳ tại Đà Nẵng và bày tỏ mong muốn bà Tổng lãnh sự trên cương vị của mình sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức Trung Quốc.
Việt Nam kêu gọi các quốc gia và HĐNQ thúc đẩy thực chất quyền con người Việt Nam kêu gọi các quốc gia và HĐNQ thúc đẩy thực chất quyền con người
Ngày 24/3, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã kết thúc Khóa họp thường kỳ lần thứ 46. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại địa bàn và trên thế giới, các phiên họp tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết hợp trực tiếp tại trụ sở LHQ.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-han-quoc-thuc-day-trien-khai-cac-hoat-dong-ky-niem-30-nam-thiet-lap-quan-he-nam-2022-137580.html

In bài viết