Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

08:37 | 29/04/2021

Các lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư, điện tới các nhà lãnh đạo Ấn Độ về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nỗ lực bảo hộ công dân trong đại dịch COVID-19 Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nỗ lực bảo hộ công dân trong đại dịch COVID-19
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo an toàn, sức khỏe và cuộc sống của các công dân Việt Nam ở nước sở tại.
Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo nước ta Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo nước ta
Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, ngày 6/4/2021, lãnh đạo các nước Campuchia, Triều Tiên, Nga, Algeria, Kuwait và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã gửi thư, điện chúc mừng.

Ngày 28/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ
Nhân viên y tế và người thân khiêng thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một cơ sở hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Trong thư, điện, lãnh đạo Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà người dân Ấn Độ đang phải đối mặt trong cuộc chiến cam go chống đại dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Nhà nước và nhân dân Ấn Độ; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ phát huy sức mạnh nội lực to lớn để đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn này, vì cuộc sống bình an, hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Theo Reuters, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 28/4 công bố số liệu mới cho thấy có thêm 3.293 ca tử vong trong 24 giờ, đánh dấu số ca Covid-19 tử vong/ngày cao nhất từ trước đến nay và nâng tổng số người chết vì bệnh này ở Ấn Độ lên 201.187. Dữ liệu mới còn cho thấy có 360.960 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ, vượt con số kỷ lục 352.991 của ngày 26/4. Tính đến ngày 28/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên gần 18 triệu ca, trong đó có tới gần 6 triệu ca được ghi nhận từ đầu tháng đến nay.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng vọt bị cho là do biến thể mới B1617 của vi rút gây Covid-19 cùng những sự kiện tôn giáo và chính trị thu hút nhiều người tham gia. Biến thể B1617 đã được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trước tình trạng này, chính phủ Ấn Độ mở rộng chương trình tiêm vaccine Covid-19 cho tất cả người lớn từ ngày 1/5, đồng nghĩa thêm 600 triệu người có thể sẽ được tiêm.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 45 năm Quốc khánh Lào Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 45 năm Quốc khánh Lào
Ngày 01/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào (2-12-1975 - 2-12-2020).
Lãnh đạo Việt Nam đồng gửi Điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Lãnh đạo Việt Nam đồng gửi Điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Việt Nam đã đồng gửi điện mừng tới Lãnh đạo Lào, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-dien-tham-hoi-cua-lanh-dao-viet-nam-ve-tinh-hinh-dai-dich-covid-19-tai-an-do-137579.html

In bài viết