Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL

15:45 | 21/04/2021

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL; Tuyển Việt Nam giao hữu với Jordan tại UAE; CLB TP.HCM chiêu mô trung vệ 12 tỉ đồng...là những tin chính đáng chú ý.
Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm
Sau thời gian tìm kiếm đàm phán, CLB Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun làm thuyền trưởng với thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. Tân HLV trưởng người Hàn Quốc có lý lịch ra sao?
Bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Hà Nội quyết cạnh tranh ngôi vô địch với HAGL Bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Hà Nội quyết cạnh tranh ngôi vô địch với HAGL
Trước vòng 11 V-League 2021, CLB Hà Nội chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong-kyun đến từ Hàn Quốc làm HLV trưởng, ông Hoàng Văn Phúc trở lại làm GĐKT.

Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL

Với thành tích 9 trận bất bại liên tiếp để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2021, thầy trò HLV Kiatisak luôn “gây sốt” trong các trận đấu sân nhà lẫn sân khách của HAGL thời gian vừa qua. Đặc biệt, ở cuộc thư hùng giữa HAGL và Hà Nội tại vòng 10, cảnh “sốt vé” chưa từng thấy đã diễn ra tại Pleiku. Giá vé bị phe vé đẩy lên giá "cắt cổ" để bán cho người hâm mộ...

Để những tấm vé xem thầy trò HLV Kiatisak đến được tay người hâm mộ đích thực, bầu Đức đã có cuộc làm việc lãnh đạo CLB HAGL về việc bán vé xem HAGL thi đấu ở sân Pleiku. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức yêu cầu cần cấp dưới chấn chỉnh ngay công tác bán vé, không được để xảy ra tình trạng vé chợ đen gây nhiều bức xúc như ở trận đấu giữa HAGL và Hà Nội hôm 18/4.

Bầu Đức còn yêu cầu các cầu thủ và ban huấn luyện HAGL cùng nhân viên trong tập đoàn HAGL chỉ được đăng ký mua vé với số lượng hạn chế, để nhường vé cho người hâm mộ. CLB HAGL sẽ không bán theo đường công văn cho các tổ chức, đơn vị. Trong tổng số khoảng 7.000 vé được bán ra mỗi trận đấu, HAGL sẽ cân đối cho từng trận. Đối tượng ưu tiên là các thành viên Hội Cổ động viên HAGL ở Gia Lai, miền Bắc và miền Nam. Nhằm góp phần kích cầu du lịch ở Gia Lai, HAGL sẽ dành khoảng 1.000 - 2.000 vé bán cho người hâm mộ từ mọi miền đất nước đến Gia Lai du lịch có nhu cầu xem bóng đá. 4.000-5.000 vé còn lại sẽ được bán tại sân vận động Pleiku 2 ngày trước trận đấu với quy định mỗi người chỉ được mua 2 vé nhằm hạn chế tụ tập đông người, để phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Tuyển Việt Nam giao hữu với Jordan tại UAE

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu tại UAE, đối thủ là Jordan, đội bóng đang đứng thứ 3 tại bảng B, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, giúp HLV Park hoàn thiện đội hình, chiến thuật. Jordan không phải là đối thủ xa lạ với tuyển Việt Nam. Ở vòng loại AFC Asian Cup 2019, 2 đội hòa nhau cả 2 lượt trận. Tại vòng chung kết, tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Sân Quy Nhơn vừa được cải tạo nên có mặt cỏ rất chất lượng. Đồng thời, thời tiết ở Bình Định vào tháng 5 cũng nắng nóng, có những điểm tương đồng với UAE, nơi thi đấu tập trung của bảng G. Tại Quy Nhơn, tuyển Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu với CLB Bình Định. Thời điểm này, các cầu thủ dự kiến được gọi lên đội tuyển quốc gia cũng đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

CLB TP.HCM chiêu mô trung vệ 12 tỷ đồng

Lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định thay cả 3 cầu thủ ngoại và sẽ chọn 3 ngoại binh mới. Đầu tiên "Chiến hạm đỏ" đã chọn lại người cũ là cựu cầu thủ Matias Jadue, sinh năm 1992. Đây là cầu thủ từng khoác áo đội chủ sân Thống Nhất ở nửa sau mùa giải 2018 ghi 9 bàn thắng sau 6 trận góp công lớn giúp đội bóng áo đỏ trụ hạng thành công. Tuy nhiên chấn thương gối dai dẳng sau đó khiến cầu thủ này đánh mất phong độ và không được đăng ký ở mùa giải 2020. Matias sau đó phải trở về Chile khoác áo một đội bóng hạng 2 nhưng không được ra sân nhiều.

Người thứ 2 có thể là một trung vệ có tên Cássio Fernando Scheid, quốc tịch Brazil. Cầu thủ này cao 1m86, sinh năm 1994. Theo giá chuyển nhượng được ghi trên transfermarkt, trung vệ này có giá 425 ngàn euro,khoảng 12 tỷ đồng. Trung vệ này từng thi đấu cho S.C. Farense (đội bóng hạng nhì giải Bồ Đào Nha) từ mùa giải 2016, ra sân 110 lần, ghi được 4 bàn thắng. Tuy nhiên co thông tin cầu thủ này từng dính chấn thương đứt dây chằng nên lãnh đạo CLB TP.HCM đang cân nhắc.

HLV ngoại muốn đưa CLB Hà Nội vươn tầm châu lục

HLV người Hàn Quốc Park Choong Kyun sau khi được CLB Hà Nội bổ nhiệm làm HLV trưởng đã có những chia sẻ: "Tôi rất vui khi được dẫn dắt đội bóng CLB bóng đá Hà Nội, 1 đội bóng tiềm lực tại Việt Nam. Trong thời gian qua tôi tập trung nghiên cứu và thu thập những thông tin về đội bóng. Trước khi trực tiếp bước vào làm việc, tôi cũng có thêm 1 tuần để quan sát các cầu thủ trong các buổi tập cũng như thi đấu. CLB bóng đá Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu kỹ thuật rất tốt nhưng thời điểm hiện tại, chấn thương nhiều và ảnh hưởng đến kết quả. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng trở thành một thế lực tại Việt Nam và vươn tầm châu Á".

Việc ông Park Choong Kyun ngồi vào "ghế nóng" của CLB Hà Nội là điều đã được giới truyền thông dự đoán từ trước. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng xuất hiện trong buổi tập của đội bóng Thủ đô chuẩn bị cho trận gặp HAGL ở vòng 10 V-League. Như vậy, sau 3 trận đấu tạm quyền, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ trở về với vị trí Giám đốc kỹ thuật của CLB Hà Nội.

Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm
Sau thời gian tìm kiếm đàm phán, CLB Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun làm thuyền trưởng với thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. Tân HLV trưởng người Hàn Quốc có lý lịch ra sao?
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 20/4: Bầu Đức lần đầu thưởng lớn HAGL Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 20/4: Bầu Đức lần đầu thưởng lớn HAGL
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 24/3: Bầu Đức tưởng hậu hĩnh HAGL; CLB TP.HCM thanh lý 3 ngoại binh Brazil; Tuyển Việt Nam phải đá play-off để tranh suất dự World Cup futsal...là những tin chính đáng chú ý.
Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2021: Kiatisak đọ sức với 'bố già' Petrovic Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2021: Kiatisak đọ sức với 'bố già' Petrovic
Cập nhật lịch thi đấu vòng 11 V-League 2021 mới nhất: HAGL sẽ rời phố Núi đến làm khách trước Thanh Hoá ở vòng đấu này. Đây được đánh giá là trận đấu thú vị khi HLV Kiatisak sẽ đọ sức với một nhà cầm quân từ vô địch Cúp C1 châu Âu là Ljupko Petrovic.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-214-bau-duc-chan-chinh-khau-ban-ve-cua-clb-hagl-136853.html

In bài viết