Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 khu vực biên giới Tây Nam

08:16 | 19/04/2021

Trước diễn biến số ca nhiễm của Campuchia đang tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, các lực lượng tại các điểm chốt dọc tuyến biên giới có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh
Lãnh đạo Bộ Y tế đồng loạt kiểm tra, đôn đốc phòng chống COVID-19 tại Tây Nam Bộ Lãnh đạo Bộ Y tế đồng loạt kiểm tra, đôn đốc phòng chống COVID-19 tại Tây Nam Bộ

Ngày 18/4, đoàn công tác do GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo TP Hà Tiên về công tác phòng chống dịch trên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 khu vực biên giới Tây Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (thứ hai, từ phải qua) thăm cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các lực lượng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Hiện, TP Hà Tiên có 5 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận cách ly 720 người. Số người hiện đang có mặt tại các khu cách ly tập trung và điều trị của Hà Tiên tính đến 16h00 ngày 17/4 là 161 người; tổng số trường hợp mắc Covid-19 là 38 trường hợp; đã điều trị khỏi 19 trường hợp. Tất cả các trường hợp mắc bệnh đều nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sau ngày 20/2/2021.

Để kiểm soát tình trạng buôn lậu và người trở về từ Campuchia qua đường mòn, lối mở, lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng liên quan bố trí gần 130 chốt và hơn 10 tàu tuần tra, kiểm soát khu vực tuyến biên giới đường bộ và đường biển.

TP Hà Tiên kiến nghị Bộ Y tế xem xét cung cấp đủ lượng vắc-xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, số lượng người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố là 6.686 người, nhưng hiện theo kế hoạch của tỉnh phân bổ cho Hà Tiên 2.243 liều.

Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị, Chính phủ và Bộ Y tế sớm hỗ trợ cho Kiên Giang, trong đó tuyến đầu là Hà Tiên có ngay bệnh viện dã chiến và trang thiết bị điều trị, cấp cứu đối với các bệnh nhân nặng. Đồng thời, ưu tiên cho các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch được tiêm vắc-xin và một đội ngũ người dân, để khi có tình huống xấu nhất xãy ra, đội ngũ này sẽ là lực lượng hậu cần tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, các lực lượng tại các điểm chốt dọc tuyến biên giới có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến số ca nhiễm của Campuchia đang tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm. Phức tạp hơn vừa qua, trong 11 trường hợp nhập cảnh vào nước ta có đến 10 ca nhiễm Covid-19, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là nêu cao vai trò của các của các lực lượng trên tuyến biên giới. Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Kiên Giang cần tăng cường công tác tầm soát, những trường hợp nghi ngờ, kể cả ở nội địa. Chủ động xét nghiệm, phát hiện càng sớm càng tốt các ca nhiễm để phát hiện sớm ngăn chặn kịp thời hạn chế lây nhiễm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long đến khảo sát và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên, Khu cách ly tập trung tại Trung tâm văn hóa thể thao phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên. Đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt trên tuyến biên giới, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Lãnh đạo Bộ Y tế đồng loạt kiểm tra, đôn đốc phòng chống COVID-19 tại Tây Nam Bộ Lãnh đạo Bộ Y tế đồng loạt kiểm tra, đôn đốc phòng chống COVID-19 tại Tây Nam Bộ
Ngày 17/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập 5 Đoàn đi kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương bảo vệ vững chắc biên giới, ngăn nhập cảnh trái phép Bộ Y tế đề nghị các địa phương bảo vệ vững chắc biên giới, ngăn nhập cảnh trái phép
Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và thực hiện cách ly đúng quy định.
Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia
Ngày 15/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đoàn công tác Sở Ngoại vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang do ông Nguyễn Việt Thông, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho kiều bào nghèo đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-truong-bo-y-te-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-covid-19-khu-vuc-bien-gioi-tay-nam-136641.html

In bài viết