Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân

06:42 | 19/04/2021

Plei Mơ Nú là một ngôi làng nằm ở phía Đông của thành phố Pleiku (Gia Lai), cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Cư dân ở đây hầu hết là người Jrai, sống bằng nghề nông là chính. Cuối tuần, Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú là một điểm đến cho hàng trăm bà con tín hữu. Được gặp gỡ giao lưu, hát lên những khúc Thánh ca trong hạnh phúc, cùng chia sẻ những “bọc gạo nghĩa tình”… là những gì đang hiện hữu nơi đây.
Gia Lai tặng quà, chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia Gia Lai tặng quà, chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, ngày 7/4, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai), Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai tổ chức tặng quà, chúc Tết, hỗ trợ vật chất phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.
Viettel vs HAGL: Xuân Trường hé lộ nguyên nhân nổi nóng với ngoại binh Dong-su Viettel vs HAGL: Xuân Trường hé lộ nguyên nhân nổi nóng với ngoại binh Dong-su
Trước trận làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Viettel thuộc vòng 5 V-League 2021, đội trưởng Lương Xuân Trường của HAGL đã lên tiếng về mâu thuẫn với ngoại binh người Hàn Quốc Kim Dong-su ở trận đấu vòng 4.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú tọa lạc trên mảnh đất rộng 5.000m2, bên cạnh là một đồi thông xanh tươi, tổng diện tích nhà thờ là 610m2 với kinh phí xây dựng khoảng 2,7 tỷ đồng. Năm 2017, Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú được đi vào sử dụng sau khoảng 7 tháng xây dựng.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Trước đó, tháng 7/1993, bà con tín hữu Plei Mơ Nú đã bắt đầu ươm trồng những cây xanh đầu tiên trên vùng đất xây dựng nhà thờ hiện nay. (Ảnh do Chấp sự Siu Mơr cung cấp).
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Sáng 18/04/2021, đã có khoảng 500 giáo dân tới Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú tham gia sinh hoạt tôn giáo hàng tuần. Trước đây, khi nhà thờ chưa được xây dựng, bà con sinh hoạt trong ngôi nhà tôn tạm bợ. Hiện, Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú được trang bị khang trang 4 dãy ghế, mỗi dãy 25 ghế dài cho 5 người ngồi; 2 loa lớn, 10 loa nhỏ; 2 màn hình lớn, 12 quạt quanh phòng và nhiều thiết bị ánh sáng...
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Chị H'Rưng (34 tuổi, dân tộc Jarai, làng Mơ Nú, xã Chư Ă) bế con bé 15 tháng tuổi đi lễ nhà thờ cùng bố mẹ.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Trước giờ làm lễ, Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú là nơi để bà con giáo dân giao lưu, chia sẻ về đời sống.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Điểm đến, không gian cho trẻ em vui đùa.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Anh Siu Dewi - dân tộc Jarai hát Thánh ca trong buổi lễ sáng 18/04/2021.
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Nhà Thờ Tin Lành Plei Mơ Nú (Gia Lai): Điểm đến cuối tuần hạnh phúc của bà con giáo dân
Khu nhà mái tôn trong ảnh hiện tại sẽ trở thành dãy nhà học giáo lý của Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú sau này.

Cụ H'Bit (80 tuổi, dân tộc Jarai) say mê hát bài hát cầu Chúa phù hộ cho mình. Cụ cho biết, gia đình cụ với khoảng hơn 30 người hôm nay đều đến Nhà thờ để tham gia sinh hoạt tôn giáo. Cụ hạnh phúc vì được đi lễ trong nhà thờ đẹp, khang trang, không khí mát lành. Ước mơ của cụ về một nơi đến để cầu nguyện, nghe kể chuyện về Chúa đã thành hiện thực.

Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai bổ nhiệm nhân sự mới
Gia Lai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nha-tho-tin-lanh-plei-mo-nu-gia-lai-diem-den-cuoi-tuan-hanh-phuc-cua-ba-con-giao-dan-136635.html

In bài viết