Giỗ Tổ Hùng Vương: Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ mấy ngày?

10:15 | 18/04/2021

Theo Luật Lao động 2019, Giỗ Tổ Hùng Vương là một trong những ngày nghỉ lễ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày này.
Tỉnh Phú Thọ dâng hương Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ Tỉnh Phú Thọ dâng hương Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 Bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
Giỗ Tổ Hùng Vương: Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ mấy ngày?

Ngày 10/3 Âm lịch năm nay (2021) rơi vào ngày thứ Tư (21/4/2021 dương lịch), do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày duy nhất (hưởng nguyên lương) mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ mấy ngày?
Giỗ Tổ Hùng Vương là một trong những ngày nghỉ lễ được quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Theo Luật Lao động 2019, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi làm vào ngày lễ sẽ được trả lương bằng ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Tức, nếu đi làm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động sẽ được hưởng tổng cộng 400% lương.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Được biết, lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2021 được tổ chức các chương trình phần lễ và phần hội. Tuy nhiên, Ban tổ chức phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong đó, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng từ 8 giờ đến 9 giờ và Lễ Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 17/4, tức ngày 6/3 năm Tân Sửu. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong” từ 7 giờ ngày 21/4, tức ngày 10/3 năm Tân Sửu. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn các huyện, thành, thị thực hiện theo nghi thức truyền thống từ 7 giờ ngày 21/4, tức ngày 10/3 năm Tân Sửu.

Cà Mau: Tưng bừng Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Sông Đốc Cà Mau: Tưng bừng Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Sông Đốc

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gio-to-hung-vuong-can-bo-cong-chuc-va-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-may-ngay-136570.html

In bài viết