Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền

18:03 | 14/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia), ngày 13/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu văn nghệ và thi đấu bóng chuyền cho học viên Lào và Campuchia.
Tết Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, sum vầy tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Tết Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, sum vầy tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam
Ngày 13/4, tại khuôn viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức lễ đón mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây năm 2021- Phật lịch 2564 cho cán bộ Đại sứ quán và sinh viên Campuchia hiện đang học tập và sinh sống tại Việt Nam.
Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại TP Vũng Tàu góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại TP Vũng Tàu góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị
Ngày 13/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vũng Tàu đã tổ chức Ngày hội Tết Cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại thành phố biển Vũng Tàu. Ngày hội được tổ chức nhằm giúp cho các bạn Campuchia, Lào, Thái Lan đang làm việc và học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sống trong không khí ngày Tết cổ truyền.

Tham dự chương trình có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Trung Hưng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học, học viện và học viên Lào, Campuchia đang học tập tại Khánh Hòa.

Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền
Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện 6 đội bóng tham gia giao lưu.

Các đơn vị tham gia là học viên Lào và Campuchia đang theo học tại các trường: Học viện Hải quân, Đại học Nha Trang, Sĩ quan Thông tin, Sĩ quan Không quân; sinh viên Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang.

Phát biểu khai mạc trận đấu, ông Lê Trung Hưng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: "Tết cổ truyền Bunbimay (Lào), ChoChnamThmay (Campuchia) từ lâu đã trở thành truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt, mang lại sự sống sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, ấm no hạnh phúc cho vạn vật. Vào dịp Tết cổ truyền của nước bạn, nhân dân Việt Nam nhiều nơi đã tổ chức các chương trình, lễ hội và nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa 3 nước. Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa phối hợp với các trường, đơn vị tổ chức hoạt động giao lưu thể thao nhân dịp Tết cổ truyền cho các học viên Lào và Campuchia nhằm động viên tinh thần và thể hiện sự quan tâm của các cơ quan đơn vị và nhân dân Khánh Hòa đối với các bạn Lào và Campuchia đang đón Tết xa nhà".

Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền
Một pha đánh bóng trong trận đấu giữa các học viên Trường sỹ quan Thông tin với Học viện Hải quân.
Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền
Kết thúc trận giao hữu, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang.
Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền
Chiều tối cùng ngày, tại buổi gặp mặt, Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa đã tặng hoa chúc tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia).
Giao lưu bóng chuyền 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Khánh Hòa nhân dịp Tết cổ truyền
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 180 học viên Lào và Campuchia đang học tại các trường: Học viện Hải quân, Trường sỹ quan Không quân, Trường Sỹ quan Thông tin, Đại học Nha Trang.

Giải đấu không chỉ là sân chơi giao lưu thể thao cho các đội bóng, mà còn là cơ hội để các sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống và làm việc ở Khánh Hòa giao lưu, tạo dựng các mối quan hệ, đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh.

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Cần Thơ: Trao nhiều phần quà thiết thực trong họp mặt hữu nghị Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Cần Thơ: Trao nhiều phần quà thiết thực trong họp mặt hữu nghị Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Chiều 12/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp) TP Cần Thơ phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP tổ chức họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 cho các thành viên là đồng bào dân tộc Khmer trong Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các bạn sinh viên Campuchia đang học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố.
Sinh viên Lào - Campuchia vui Tết cổ truyền tại TP. Hồ Chí Minh Sinh viên Lào - Campuchia vui Tết cổ truyền tại TP. Hồ Chí Minh
Tối 12/4, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia. TP.HCM hiện có hơn 900 sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-bong-chuyen-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-tai-khanh-hoa-nhan-dip-tet-co-truyen-136230.html

In bài viết