Phiên sơ thẩm "đại án Gang thép Thái Nguyên": Bác đề nghị triệu tập một số nhân chứng

14:50 | 12/04/2021

Tại phần thủ tục phiên xử sơ thẩm Gang thép Thái Nguyên", luật sư đề nghị Tòa triệu tập một số nhân chứng là nguyên lãnh đạo, tuy nhiên Toà bác đề nghị triệu tập này.
Phiên sơ thẩm Phiên sơ thẩm "đại án" Gang thép Thái Nguyên có 1 bị cáo vắng mặt do đang bị bệnh trụy tim và mất trí nhớ
Sáng nay (12/4), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Ngày 12/4, xét xử 'đại án' Gang thép Thái Nguyên Ngày 12/4, xét xử 'đại án' Gang thép Thái Nguyên
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật dưới sự điều hành của các thẩm phán Phan Huy Cương (chủ tọa), Trương Việt Toàn. Ngoài ra, tòa án còn bố trí 8 thẩm phán, 2 thư ký dự khuyết.

Sáng nay (12/4), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO). Phiên xử dự kiến diễn ra liên tục trong 10 ngày.

Tại phần thủ tục phiên tòa, 18 bị cáo đã có. Riêng bị cáo Đậu Văn Hùng có đơn xin xét xử vắng mặt do đang bị bệnh trụy tim mạch và mất trí nhớ. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng vắng mặt.

Sau khi kiểm tra căn cước 18 bị cáo, HĐXX đề nghị các luật sư có ý kiến. Luật sư Đinh Anh Tuấn (đoàn luật sư TP Hà Nội) đề nghị triệu tập các giám định viên Nguyễn Văn Hùng, bộ Kế hoạch đầu tư, giám định viên Nguyễn Bắc Thủy, Bộ Xây dựng có mặt tại phiên tòa để giúp làm rõ về phần thiệt hại trong vụ án.

Phiên sơ thẩm
Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm "đại án Gang thép Thái Nguyên".

Luật sư Tuấn nói thêm, bị cáo Mừng không có điều kiện tiếp xúc hồ sơ trong giai đoạn điều tra, truy tố nên tại tòa, luật sư mong được giao cho thân chủ của mình một số tài liệu.

Luật sư Nguyễn Đình Khỏe (bào chữa cho bị cáo Trịnh Khôi Nguyên - cựu Trưởng Phòng Đầu tư phát triển, Tổng Công ty thép Việt Nam - VNS) đề nghị HĐXX triệu tập nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến tòa.

Theo luật sư Khỏe, ông Hải là một nhân chứng rất quan trọng, là người ký một số văn bản quan trọng liên quan đến dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II.

Cũng đề nghị tòa triệu tập ông Hoàng Trung Hải, luật sư Trần Văn Tạo còn đề nghị Tòa triệu tập cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tới tòa.

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, trong phiên xử hôm nay, ngoài bị cáo Đậu Văn Hùng, Ngân hàng BIDV và một số người liên quan cũng vắng mặt nên đề nghị HĐXX xem xét triệu tập.

Phiên sơ thẩm
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Sau hội ý, HĐXX thống nhất thấy cần thiết phải triệu tập các giám định viên đến tòa. Do phiên tòa xét xử trong nhiều ngày, Tòa án sẽ triệu tập những người này trong các buổi xét xử sau.

Về đề nghị triệu tập đại diện Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam - VINAINCON, chủ tọa cho biết đã triệu tập cả đại diện và ông Hoàng Chí Cường - Tổng Giám đốc doanh nghiệp này nhưng chỉ có mặt đại diện công ty. Tòa án sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp triệu tập ông Cường đến tòa, đề nghị lực lượng công an phối hợp.

Với đề nghị triệu tập nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, HĐXX thấy họ đã có tài liệu ở giai đoạn điều tra, tòa sẽ công bố nếu thấy cần thiết.

Về việc vắng mặt bị cáo Đậu Văn Hùng, Tòa thấy rằng, bị cáo này đã có đơn xin xét xử vắng mặt và đã xuất trình nhiều tài liệu liên quan đến sức khỏe nên chấp nhận đề nghị xét xử vắng mặt của bị cáo này.

Chủ tọa thông báo thêm, đề nghị giao tài liệu cho bị cáo của luật sư Đinh Anh Tuấn là đúng quy định nên chấp thuận. Từ đó, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa, bước vào phần xét hỏi.

Phiên sơ thẩm Phiên sơ thẩm "đại án" Gang thép Thái Nguyên có 1 bị cáo vắng mặt do đang bị bệnh trụy tim và mất trí nhớ
Sáng nay (12/4), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Ngày 12/4, xét xử 'đại án' Gang thép Thái Nguyên Ngày 12/4, xét xử 'đại án' Gang thép Thái Nguyên
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật dưới sự điều hành của các thẩm phán Phan Huy Cương (chủ tọa), Trương Việt Toàn. Ngoài ra, tòa án còn bố trí 8 thẩm phán, 2 thư ký dự khuyết.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phien-so-tham-dai-an-gang-thep-thai-nguyen-bac-de-nghi-trieu-tap-mot-so-nhan-chung-136027.html

In bài viết