VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay Campuchia

17:11 | 08/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, chiều ngày 8/4, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã dẫn đầu đoàn VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.
Tặng 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn cho Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng Tặng 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn cho Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng
Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam cảm ơn nhân dân Việt Nam tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19 Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam cảm ơn nhân dân Việt Nam tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã dẫn đầu đoàn  VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã dẫn đầu đoàn VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Vương Việt đã tặng hoa, đồng thời gửi tới Đại sứ Chay Navuth cùng phu nhân và toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

Trao đổi với đoàn, Đại sứ Chay Navuth chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và hiện Quốc hội khóa XIV đang họp để bầu các lãnh đạo Nhà nước chủ chốt. Ngài đại sứ cũng đánh giá cao những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế cũng như ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đại sứ Chay Navuth cũng gửi lời cảm ơn VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các tổ chức thành viên đã ủng hộ khẩu trang, vật tư y tế và tiền mặt góp phần giúp đỡ, động viên nhân dân Campuchia trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Theo ngài Đại sứ, đó là sự giúp đỡ kịp thời, là nguồn động viên tinh thần giúp Campuchia vượt qua giai đoạn khó khăn.

VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ, số vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19 tuy khiêm tốn nhưng thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam mong muốn kịp thời giúp đỡ, động viên nhân dân Campuchia phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch VUFO cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni; sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ kiểm soát thành công dịch COVID-19, sớm ổn định và phục hồi mạnh mẽ.

Hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển và đơm hoa, kết trái.

VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay Campuchia
Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Vương Việt (áo trắng) tặng sách cho Đại sứ Chay Navuth.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Vương Việt đã gửi tặng Đại sứ Chay Navuth hai cuốn sách gồm: Sách ảnh song ngữ “Quá trình xây dựng và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và tuyển tập văn, thơ, nhạc “Chung một dòng sông”. Đây là hai cuốn sách do các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia biên soạn và xuất bản nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Hội.

Tết Chol Chnam Thmay diễn ra trong 3 ngày từ 13 - 15/4 Dương lịch hàng năm. Trong những ngày này, người dân Campuchia thực hiện những lễ nghi tín ngưỡng cầu may như: làm mâm cơm cúng Phật và tổ chức lễ tắm tượng Phật, đắp những núi cát nhỏ trên sân chùa. Sau những lễ nghi trên, họ cũng sẽ đến chúc tết cha mẹ, người thân, bạn bè.

Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ và nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19 Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ và nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vufo-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-chuc-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-campuchia-135684.html

In bài viết