Chủ tịch nước đề cử bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng

09:49 | 05/04/2021

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sáng 5/4, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Sau khi tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Đây là lần đầu tiên một Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê ở Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính đã từng năm giữ nhiều các chức vụ quan trọng trong ngành Công an. Năm 2010, ông là Thứ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đến năm 2015, ông Chính giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Năm 2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bầu vào Bộ Chính trị và được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị. Đến ngày 5/4, ông được Chủ tịch nước đề cử để bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, trong ngày 5/4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tập trung hoàn thành công tác nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Tập trung hoàn thành công tác nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5-8/4, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử
Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nuoc-de-cu-bau-ong-pham-minh-chinh-lam-thu-tuong-135399.html

In bài viết