Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

15:08 | 02/04/2021

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào thứ hai tuần sau (5/4).
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước
Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước
Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Thuận Thắng)

Chiều 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sau đó, nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua bằng hình thức bấm nút điện tử. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc miễn nhiệm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng thứ 2 (5/4), Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho hay, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu để bầu làm người đứng đầu Nhà nước. Đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018). Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội - tháng 10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc ông được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước "không phải nhất thể hóa", mà là "tình huống" khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Theo Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước gửi đến kỳ họp Quốc hội lần này, trên cương vị của mình, Chủ tịch nước đã "thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công; đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944. Quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Nguyễn Phú Trọng là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Ông có gần 30 năm (từ năm 1967 đến 1996) công tác tại Tạp chí Cộng Sản, trải qua các chức vụ Cán bộ Phòng Tư liệu, Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Tổng Biên tập rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 8/1996, ông là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tháng 2/1998, ông phụ trách công tác tư tưởng-văn hóa và khoa giáo của Đảng.

Tháng 8/1999, ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Tháng 1/2000, ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 6/2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Tháng 1/2011 đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (các khóa XI, XII, XIII), Bí thư Quân ủy Trung ương.

Tháng 10/2018 đến nay, ông là Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Chân dung 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới Chân dung 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới
Sáng nay (1/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.
Video: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Video: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức
Sáng 30/3, ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 98,54%.
Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Sáng 31/3, ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV TP. Hà Nội đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-nhat-tri-mien-nhiem-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-135180.html

In bài viết