Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước

09:09 | 02/04/2021

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước
Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: TTXVN)

Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp 11, sáng nay (2/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV. Người thay thế ông Phúc sẽ được Quốc hội bầu vào ngày 5/4.

Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Tiếp đó, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sau khi thảo luận tại Đoàn, buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Các đại biểu sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước.

Trước đó, trả lời họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp 11, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới sẽ được thực hiện trong ngày 5/4.

Với việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ 2016-2021 ghi nhận 4 lần thay đổi nhân sự Chủ tịch nước: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ngày 5/4 sẽ có thêm một chủ tịch nước.

Chân dung 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới Chân dung 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới
Sáng nay (1/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.
Quốc hội tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội Quốc hội tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội
Sáng ngày 01/4, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Video: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Video: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức
Sáng 30/3, ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 98,54%.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-mien-nhiem-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-xem-xet-nhan-su-tan-chu-tich-nuoc-135170.html

In bài viết