Dịch Covid-19 vừa tạm lắng, khách đến chùa Hương đã "quên" khẩu trang

01:22 | 21/03/2021

Chùa Hương mở cửa trở lại thu hút hàng chục nghìn lượt khách, trong đó, có không ít người đã buông bỏ chiếc khẩu trang khi vãn cảnh Hương Sơn.
Ông đồ đeo khẩu trang cho chữ Tết Tân Sửu Ông đồ đeo khẩu trang cho chữ Tết Tân Sửu
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Tết Tân Sửu năm nay, hoạt động xin chữ - cho chữ đầu năm cũng có nhiều thay đổi. Các ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ qua tấm chắn còn người đến xin chữ thì xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng
Hướng dẫn của Bộ Y tế quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19, nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch tại cộng đồng).

Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid, Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, cùng 650 cán bộ được điều động ứng trực mỗi ngày. Ngoài những công việc thường niên, năm nay, đội ngũ cán bộ này có thêm việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid.

Dịch Covid-19 vừa tạm lắng, khách đến chùa Hương đã
Lượng du khách đến thăm Chùa Hương giảm nhiều so với mọi năm.

Trao đổi với Thời Đại, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban quản lý Khu di tích & Thắng cảnh Hương Sơn cho biết, việc mở cửa trở lại đã đón lượng lớn khách thập phương tới chùa Hương. Tuy nhiên vẫn giảm khá nhiều so với mọi năm.

Ghi nhận của phóng viên Thời Đại, ngay khi lên đò để di chuyển vào thăm chùa Hương, không ít du khách thiếu ý thức, không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương

Lý giải về vấn đề này, vị Trưởng ban quản lý Khu di tích & Thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Lực lượng ở các chốt đi kiểm tra thì cũng nhắc nhở. Đặc thù ở đây, nhiều khi trên đò người ta đi lễ ở Đền Trình, xong rồi người ta xuống và thụ lộc, người ta cũng bỏ ra để người ta ăn uống. Một số người cứ bỏ ra, có lực lượng nhắc thì lại rút trong túi ra. Hai nữa là trong khu vực tuyến trong, đi bộ cũng mệt chứ... khách, rồi dân đi bộ cũng mệt, cũng bỏ khẩu trang".

Hiện, Ban quản lý Khu di tích & thắng cảnh Hương Sơn cũng quán triệt cán bộ tuần tra, chỉ nhắc nhở chứ chưa xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang. "Đây cũng chỉ là do ý thức của một số người thôi" - Ông Hiển nhấn mạnh.

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Có những chuyến đò mà hầu như toàn bộ khách đều không đeo khẩu trang.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực lối dẫn lên chùa Hương, không chỉ du khách mà bản thân những chủ hàng kinh doanh cũng không chú trọng việc này.

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương

Bên cạnh việc không ít người dân vô ý thức trước việc đeo khẩu trang, tại khu vực Chùa Hương, phóng viên nhận thấy có rất ít pano, áp phích tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại khu vực lối vào thắng cảnh cũng chỉ đặt vài tấm pano khuyến cáo người dân phòng dịch cùng vài chai nước sát khuẩn. Còn tại hầu khắp trên tuyến đường dẫn lên các điểm danh thắng đều không có.

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Một hành khách sát khuẩn tay trước khi vào khu danh thắng.

Đặc biệt, tại khu vực lối vào Cáp treo chùa Hương, không hề có bất kỳ một tấm pano, áp phích nào tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhân viên tại những gian hàng dịch vụ trong khu vực Cáp treo chùa Hương.

Chùa Hương là một danh thắng nổi tiếng không chỉ bởi cảnh đẹp mà nó còn là một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đạo phật của người dân Việt Nam. Tạo hóa đã khéo bày đặt cho nơi đây núi non sông nước hiền hòa, vô vàn những cảnh đẹp mà không nơi nào có... Cần phải được gìn giữ!

Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Nhiều chủ hàng quán cùng du khách không đeo khẩu trang tại chùa Hương
Ông đồ đeo khẩu trang cho chữ Tết Tân Sửu Ông đồ đeo khẩu trang cho chữ Tết Tân Sửu
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Tết Tân Sửu năm nay, hoạt động xin chữ - cho chữ đầu năm cũng có nhiều thay đổi. Các ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ qua tấm chắn còn người đến xin chữ thì xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng
Hướng dẫn của Bộ Y tế quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19, nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch tại cộng đồng).
Thay đổi ý thức người dân từ việc xử phạt không đeo khẩu trang Thay đổi ý thức người dân từ việc xử phạt không đeo khẩu trang
Người thiếu ý thức phòng chống dịch cho cộng đồng và bản thân đều bị xử lý nghiêm với mức phạt từ 1-3 triệu đồng theo tinh thần Nghị định 177/2020/NĐ-CP.

Đăng Khoa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-vua-tam-lang-khach-den-chua-huong-da-quen-khau-trang-133757.html

In bài viết