16:34 | 15/03/2021
Arabia Saudi, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã cắt giảm tới 15% nguồn cung dầu thô tháng 4 cho ít nhất 4 quốc gia nhập khẩu ở Bắc Á.
![]() |
Giá dầu Brent sát mốc kỷ lục 70 USD/thùng. |
Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới sẽ công bố dữ liệu, bao gồm cả sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và tỷ lệ thất nghiệp vào cuối hôm nay (15/3).
Ở châu Á, các nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi một đợt bùng phát COVID-19 mới ở Hồng Kông có liên quan đến một phòng tập thể hình.
Trong khi đó, tại Mỹ, số người chết hàng tuần do COVID-19 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và số ca mắc mới cũng giảm, cải thiện triển vọng nhu cầu nhiên liệu của nước này. Công ty nghiên cứu IIR Energy (Mỹ) cho biết năng lực sản xuất tuần của các công ty lọc dầu đã tăng 1,6 triệu thùng/ngày, khi ngày càng nhiều nhà máy hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa do tình trạng băng giá ở Texas trong tháng trước.
Về mặt sản xuất, nhiều nhà máy đã hoạt động trở lại sau đợt giá rét bất thường vào tháng 2 ở Texas và các khu vực xung quanh làm gián đoạn sản xuất. Công suất hàng tuần của các nhà máy lọc dầu đã tăng 1,6 triệu thùng/ngày, công ty nghiên cứu IIR Energy cho biết vào hôm 12/3. Trong khi dữ liệu của Baker Hughes Co. được công bố cùng ngày cho biết số lượng giàn khoan của Mỹ ít thay đổi.
Ngoài ra, OPEC+ cũng tiếp tục giữ chặt các kho dự trữ. Một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Arabia Saudi hồi đầu tháng của phiến quân Houthi đã giúp đẩy giá dầu Brent giao sau vượt mốc 71 USD trong tuần trước.
![]() Rạng sáng ngày 14/3, có thời điểm mức giá của đồng tiền ảo lớn nhất thế giới Bitcoin vượt mức 61.400 USD. |
![]() Các chuyên gia phân tích trên thế giới vẫn có sự đồng thuận khá cao rằng, giá vàng có thể rớt mạnh xuống còn mốc 1.600 USD/ounce. |
![]() Giá vàng SJC phiên sáng nay (25/2) bán ra 56,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giao dịch hôm qua. Trong khi đó, vàng thế giới lại quay đầu giảm, mất mốc 1.800 USD/ounce. |
Thanh Thư