Tin bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Tuấn Anh quyết tâm cùng HAGL chinh phục chức vô địch V-League

09:14 | 10/03/2021

Tin bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Tuấn Anh quyết tâm cùng HAGL chinh phục chức vô địch V-League; Hải Phòng kiến nghị đón 5.000 khán giả tới Lạch Tray... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh; Trọng tài nữ lần đầu tham gia giải chuyên nghiệp bóng đá nam... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng trước trận gặp Hải Phòng Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng trước trận gặp Hải Phòng
Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng; Kiatisak muốn HAGL gặp đội mạnh nhất Thái Lan ở C1 châu Á... là những tin chính đáng chú ý.

Tuấn Anh quyết tâm cùng HAGL chinh phục chức vô địch V-League

Tiền vệ người Thái Bình chưa thi đấu phút nào cho HAGL dưới thời HLV Kiatisuk ở mùa giải V-League 2021. Ở trận ra quân thua CLB Sài Gòn tại vòng 1, Tuấn Anh không đi cùng đội vì bị đau bao tử. HAGL thất bại 0-1 dù được đánh giá là chơi hay hơn. Ở trận thắng SLNA 2-1 ở vòng 2, Tuấn Anh từ chối ra sân.

Tiền vệ này bị một chấn thương nhỏ và chưa sẵn sàng. HLV Kiatisuk tôn trọng và bảo vệ cầu thủ của mình. Vì vậy, nhiều khán giả HAGL chờ đợi số 11 ở trận tiếp CLB Bình Định. Tuấn Anh thừa nhận: "Tôi chưa đóng góp được gì cho CLB, nên muốn góp phần mình vào thành tích chung nhiều hơn. Năm nay, đội bóng có sự chuẩn bị, đầu tư hơn. Cầu thủ có sự chín chắn nhất định. Thời gian vừa qua quý báu với HLV trưởng và HAGL. Chúng tôi cố gắng thực hiện theo yêu cầu của HLV, có những cái hiểu được có những cái cần thêm thời gian để cải thiện".

Viettel bị Hải Phòng đánh bại trên sân nhà

Hải Phòng kiến nghị đón 5.000 khán giả tới Lạch Tray

Ngày 9/3, UBND TP Hải Phòng đã gửi công văn tới Sở Văn hoá và Thể thao, Sở y tế, Công an thành phố, UBND quận Ngô Quyền, Công ty CP thể thao Hải Phòng về việc tổ chức thi đấu vòng 3 trong khuôn khổ V.League 2021 trên sân Lạch Tray.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao cho Công ty CP thể thao Hải Phòng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách 1m, thực hiện 5K, đảm bảo an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, ông Lê Khắc Nam cũng giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Công an thành phố hướng dẫn Công ty CP thể thao Hải Phòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Sau khi nhận được sự đồng ý của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC vào lúc 18h00 ngày 13/3, BTC trận đấu của CLB Hải Phòng cũng lên kế hoạch bán vé hạn chế số lượng 5.000 vé. Thông tin này cũng đã được Giám đốc điều hành Lê Xuân Hải của đội bóng đất cảng xác nhận với báo giới.

Công Phượng tiết lộ mục tiêu quan trọng nhất tại HAGL

Chia sẻ với giới truyền thông, Công Phượng khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của anh và các đồng đội là giúp HAGL giành chiến thắng. "Mùa giải này, những cầu thủ HAGL từng cho mượn đều đã quay trở về. Hơn nữa, chúng tôi hiện đang có HLV Kiatisuk, người đã gặt hái rất nhiều thành công tại Thái Lan.

Tôi hi vọng sự có mặt của anh ấy ở đây sẽ giúp HAGL có được thành tích tốt hơn tại V-League 2021. Lúc này, tôi không còn quan trọng việc ghi bàn thắng nữa, mục tiêu giành chiến thắng, có được 3 điểm cùng đồng đội mới là điều quan trọng. Để làm được điều đó, cần sự nỗ lực của từng người để HAGL có được thành tích cao nhất ở mùa giải này", Công Phượng nói.

Báo Hàn Quốc đánh giá Đoàn Văn Hậu là số 1 Đông Nam Á

Vào thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang chữa trị chấn thương. Cầu thủ này sẽ không thể tham dự các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cùng ĐT Việt Nam. Những thông tin xung quanh Đoàn Văn Hậu đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc.

Trang MK Sports đánh giá: “HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử mà không có hậu vệ chủ lực Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu là một cầu thủ đầy triển vọng mà Việt Nam tự hào khi có thể lực tốt nhất Đông Nam Á với chiều cao 185cm, sức mạnh phòng ngự ở vị trí hậu vệ, thể lực sung mãn. Anh được công nhận là cầu thủ tiềm năng. HLV Park Hang-seo sẽ làm nên lịch sử nếu giúp Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối cùng. Họ chỉ cần giành được 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) ở lượt trận thứ hai còn lại, nhưng sẽ có một biến số lớn là thiếu vắng hậu vệ chủ chốt”.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/3: Xuân Trường xót xa khi nói về chấn thương của Tuấn Anh; Trọng tài nữ lần đầu tham gia giải chuyên nghiệp bóng đá nam... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng trước trận gặp Hải Phòng Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng trước trận gặp Hải Phòng
Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng; Kiatisak muốn HAGL gặp đội mạnh nhất Thái Lan ở C1 châu Á... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 6/3: Văn Hậu lỡ hẹn vòng loại World Cup 2022 Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 6/3: Văn Hậu lỡ hẹn vòng loại World Cup 2022
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 6/3: Văn Hậu lỡ hẹn vòng loại World Cup 2022; 3 đội bóng V-League được đề xuất ưu tiên tiêm vaccine Covid-19... là những tin chính đáng chú ý.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-bong-da-viet-nam-ngay-103-tuan-anh-quyet-tam-cung-hagl-chinh-phuc-chuc-vo-dich-v-league-133196.html

In bài viết