Cần Thơ cùng lúc can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ nặng

14:18 | 08/03/2021

Ngày 8/3, thông tin từ BSCK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Bệnh viện cùng lúc triển khai 2 ê kíp can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ nặng có chỉ định can thiệp tái thông mạch máu não bị tắc.
Xác định kẻ cầm đầu vụ nổ súng tại trung tâm TP Cần Thơ Xác định kẻ cầm đầu vụ nổ súng tại trung tâm TP Cần Thơ
Cần Thơ: phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi to bàng quang kích thước lớn Cần Thơ: phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi to bàng quang kích thước lớn

Theo đó, chiều ngày 27/2, bệnh nhân nữ L. N. V. (51 tuổi, ngụ quận Ninh kiều, Cần thơ) bị đột quỵ đột ngột nói khó, liệt 1/2 người phải. Đến khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân được đưa nhập viện trong tình trạng mắt mở không tiếp xúc, liệt nặng 1/2 người phải, mất ngôn ngữ toàn bộ (không hiểu y lệnh bác sĩ, không nói được).

Cần Thơ cùng lúc can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ nặng
Bệnh nhân H. sau khi được tích cực điều trị tri giác cải thiện tốt, sức cơ cải thiện.

Nhận định đây là biểu hiện của bệnh lý đột quỵ cấp. Các bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng báo động mã cấp cứu đột quỵ, sau 5 phút bác sĩ đột quỵ có mặt. Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính sọ não và mạch máu não, phát hiện bị tắc động mạch não giữa bên trái (là nhánh động mạch chính cung cấp máu cho phần lớn một nửa bán cầu đại não). Bệnh nhân có chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối, ê kíp can thiệp tiến hành can thiệp cấp cứu. Sau 1 giờ can thiệp, mạch máu não bệnh nhân được tái thông hoàn toàn.

Trong lúc ê kíp bắt đầu can thiệp bệnh nhân V., Khoa cấp Bệnh viện cứu tiếp nhận bệnh nhân nam Ng. V. H. (68 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vào viện vì đột ngột liệt tứ chi, méo miệng, không nhận ra người thân. Chụp CLVT sọ não và mạch máu não, phát hiện bệnh nhân có hẹp nặng động mạch thân nền; bệnh nhân có chỉ định can thiệp cấp cứu.

Ê kíp can thiệp thứ hai được triển khai cấp cứu bệnh nhân; sau 1 giờ can thiệp động mạch thân nền đã được tái thông hoàn toàn.

Theo Bệnh viện sau 9 ngày tích cực điều trị, hiện cả 2 bệnh nhân nói trên tri giác cải thiện tốt, sức cơ cải thiện.

Xác định kẻ cầm đầu vụ nổ súng tại trung tâm TP Cần Thơ Xác định kẻ cầm đầu vụ nổ súng tại trung tâm TP Cần Thơ
Đến chiều 4/3, Công an đã xác định được đối tượng cầm đầu, thu thêm một khẩu súng và bắt 21 đối tượng liên quan tới vụ nổ súng giữa trung tâm TP Cần Thơ.
Cần Thơ: phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi to bàng quang kích thước lớn Cần Thơ: phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi to bàng quang kích thước lớn
Sáng ngày 4/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng trong người một bệnh nhân bỏ quên ống sonde JJ 9 năm trong niệu quản.
Khai trương Văn phòng OSSO hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương tại Cần Thơ Khai trương Văn phòng OSSO hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương tại Cần Thơ
Ngày 3/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương tại Cần Thơ.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-cung-luc-can-thiep-cuu-song-2-benh-nhan-bi-dot-quy-nang-133027.html

In bài viết