USAID viện trợ trên 12 tỷ đồng giúp 465 hộ dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai

08:45 | 08/03/2021

Vừa qua, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp, với kinh phí trên 12,3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ cho người dân tại huyện Nghĩa Hành.
World Vision Việt Nam viện trợ 3.200 bộ dụng cụ gia đình cho người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả thiên tai World Vision Việt Nam viện trợ 3.200 bộ dụng cụ gia đình cho người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả thiên tai
ADB viện trợ hơn 14,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân tại Quảng Trị xây nhà ứng phó thiên tai ADB viện trợ hơn 14,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân tại Quảng Trị xây nhà ứng phó thiên tai
Huyện Nghĩa Hành là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất trong cơn lũ lịch sử đêm 15.11
Huyện Nghĩa Hành là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất tỉnh Quảng Ngãi trong cơn lũ lịch sử đêm 15/11/2020.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND huyện Nghĩa Hành khoản viện trợ trên, và chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đại diện của USAID để tiếp nhận, sử dụng nguồn viện trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng.

Theo đó, Quảng Ngãi sẽ phân bổ số tiền viện trợ trên của USAID, gồm: hỗ trợ tiền mặt trực tiếp trên 11,6 tỷ đồng cho 465 hộ dân để khắc phục, gia cố lại nhà cửa bị hư hỏng trong bão lụt hồi cuối năm 2020.

Tiền mặt sẽ được phân bổ làm 2 đợt, tùy theo tiến độ sửa chữa, gia cố nhà cửa của các hộ dân. Số tiền còn lại trên 767,4 triệu đồng dành để hỗ trợ công tác triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ sửa chữa/gia cố nhà an toàn cho người dân.

Trước đó, vào ngày 17/10/2020, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã công bố khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Linfa (bão số 6). Khoản viện trợ sẽ được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Kể từ năm 2000, thông qua Cơ quan USAID về viện trợ nhân đạo, Hoa Kỳ đã cung cấp trên 26 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cung cấp hơn 28 triệu USD từ năm 1998 để tập huấn về ứng phó khẩn cấp cho quân nhân và cán bộ chuyên trách ngạch dân sự; thành lập và trang bị cho các trung tâm phòng chống thiên tai, các trung tâm ứng phó sự cố hàng hải và nhà tránh, trú phòng chống thiên tai ở cộng đồng.

USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai của Việt Nam và đang có các kế hoạch cung cấp viện trợ bổ sung.

UNDP viện trợ 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Quảng Ngãi UNDP viện trợ 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Quảng Ngãi
VNHELP viện trợ Dự án cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân ở xã Vạn Hòa (Thanh Hóa) VNHELP viện trợ Dự án cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân ở xã Vạn Hòa (Thanh Hóa)

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/usaid-vien-tro-tren-12-ty-dong-giup-465-ho-dan-quang-ngai-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-132900.html

In bài viết