Thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

08:16 | 06/03/2021

Nhiều lãnh đạo, nguyên thủ các nước, các chính đảng, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và các tổ chức quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Sáng 18/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII nhằm đánh giá về tình hình chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long
Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Trong những ngày qua, lãnh đạo, nguyên thủ các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Thư chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có đoạn viết: “Liên bang Nga đánh giá cao sự đóng góp của cá nhân đồng chí vào việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện nay. Tôi cho rằng, bằng nỗ lực chung, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại song phương mang tính xây dựng và hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Điều này hoàn toàn đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước Liên bang Nga và Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, bình an và đạt nhiều thành công mới”.

Thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VTC

Trong Thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ trân trọng những cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, chúc Tổng Bí thư thành công trên cương vị cao cả của mình.

Thư của Tổng thống Joe Biden có đoạn viết: “Năm qua đánh dấu kỷ niệm 25 năm quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, quan hệ Đối tác toàn diện mạnh mẽ, đầy sức sống mà hai nước chúng ta đã và đang cùng nhau xây dựng là dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tôi luôn tự hào ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, khi là Thượng nghị sỹ và cũng như trong 8 năm là Phó Tổng thống”.

Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh, trước những thách thức nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, hợp tác giữa Hoa Kỳ, Việt Nam và ASEAN là vô cùng quan trọng để có thể thúc đẩy các ưu tiên chung.

Tổng thống Joe Biden đánh giá cao những nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ có đoạn viết: “Tôi hoan nghênh nỗ lực của Ngài Tổng Bí thư trong chống tham nhũng và thúc đẩy quản trị tốt. Xử lý tham nhũng là rất quan trọng để thúc đẩy hòa bình và an ninh trên khắp Đông Nam Á và thế giới”.

Thư chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind có đoạn viết:

“Dưới sự lãnh đạo của Ngài, mối quan hệ đặc biệt và được thử thách qua thời gian giữa hai nước chúng ta đã chứng kiến bước phát triển chưa từng có trong thập niên vừa qua, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, đã bổ sung nội dung và nội hàm mới cho quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tôi mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngài để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta. Sự phối hợp và quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước trong thế giới hậu đại dịch sẽ là nguồn sức mạnh cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu”.

Thư chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có đoạn viết:

“Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, tôi đã có vinh dự được Ngài đón tiếp và cùng trao đổi ý kiến. Tôi hết sức vui mừng về việc chúng ta đã nhất trí sẽ tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển hơn nữa, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi và Ngài sẽ tiếp tục phối hợp nhằm phát triển, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng” giữa hai nước chúng ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại…

Trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chưa từng thấy do đại dịch COVID-19 gây ra, Nhật Bản mong muốn được cùng với cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn, thách thức. Hy vọng rằng ngay cả trong đại dịch, quan hệ hợp tác Nhật - Việt vẫn tiếp tục được củng cố và gắn bó mật thiết”.

Thư chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có đoạn viết:

“Tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Ngài Tổng Bí thư trong phát triển mối quan hệ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam thời gian qua. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với Ngài Tổng Bí thư vì sự phát triển mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước chúng ta trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành chúc Ngài Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng phát triển.”

Thư chúc mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có đoạn viết:

“Chúng ta đã cùng nhau nỗ lực từ nhiều năm nay để tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, nhất là trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược mà chúng ta đã ký kết cách đây tám năm. Chuyến thăm của Ngài tới Pháp vào tháng 3 năm 2018 là một thời khắc mạnh mẽ góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ giữa hai nước chúng ta”. “Pháp chủ trương sát cánh cùng Việt Nam để vượt qua những thách thức lớn toàn cầu, nhất là đại dịch, biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học”.

Tổng thống Pháp Macron cũng bày tỏ mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng; nhấn mạnh quyết tâm của Pháp tái khẳng định cam kết mạnh mẽ tại ASEAN, hợp tác chặt chẽ tại các thể chế đa phương như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng thống Macron cũng bày tỏ mong muốn được trao đổi trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những chủ đề hai bên cùng quan tâm vào thời điểm thích hợp.

Thư chúc mừng của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có đoạn viết:

“Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong thập niên vừa qua. Đại hội Đảng lần thứ XIII đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn then chốt mới của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Xinh-ga-po và Việt Nam vừa là bạn bè truyền thống, vừa là đối tác chiến lược, luôn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên cả bình diện song phương và trong ASEAN. Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ thân thiết giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục được tăng cường trong những năm tới, tiếp tục phối hợp với nhau để phát huy những cơ hội kinh tế và chiến lược cũng như để ứng phó với các thách thức trong thời đại này”.

Thư chúc mừng của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha có đoạn viết:

“Kết quả của Đại hội thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm mà Đảng và nhân dân Việt Nam dành cho Ngài. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Ngài, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi muốn tái khẳng định cam kết vững chắc của Thái Lan trong phát huy mọi tiềm năng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường của chúng ta. Trên tinh thần đó, tôi mong muốn hai nước cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước và để thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực”.

Ngoài ra, còn có thư chúc mừng của: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga G.Zyuganov; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Víctor Kot; Nguyên Tổng thống Argentina Mauricio Macri; Chủ tịch Đảng Phong trào Tự do miền Nam Argentina Humberto Tumini; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina; Chủ tịch Đảng Xã hội Argentina Antonio Bonfatti; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Mới Pablo Pereyra; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza; Tổng Bí thư Đảng Tiền phong Nhân dân Costa Rica Humberto Vargas Carbonell; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ecuador Winston Alarcón Elizalde; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Jordan Pharaz Antamediz; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alborazi; Chủ tịch lâm thời Đảng Đại hội vì Độc lập Madagasca Rajaobelison Andriantsoa; Chủ tịch Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay Javier Miranda; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Venezuela Oscar Figuera; Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản Kuroiwa Yuji;

Nhiều lãnh đạo các chính đảng, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và các tổ chức quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tối 11/2 (30 Tết), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Xuân mới khí thế mới, thắng lợi mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Xuân mới khí thế mới, thắng lợi mới
Đúng thời khắc Giao thừa bước sang Xuân mới Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới độc giả.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-dien-chuc-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-132834.html

In bài viết