Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý

21:58 | 26/02/2021

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021); chiều ngày 26/02, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng cho 9 cán bộ, bác sỹ Ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Trường THCS Tề Lỗ nỗ lực nâng cao chất lượng Vĩnh Phúc: Trường THCS Tề Lỗ nỗ lực nâng cao chất lượng
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thời gian qua, các thế hệ thầy và trò trường THCS Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng đoàn kết, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; từ đó, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
Năm 2021, Đảng bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại 2021 đã được phê duyệt; nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự hội nghị có: bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý
Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh VĨnh Phúc tặng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Những năm qua, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ đó, hệ thống tổ chức bộ máy y tế không ngừng được củng cố từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ cán bộ y tế được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong hoạt động khám, chữa bệnh; các Bệnh viện liên tục phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao; không ngừng đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tích cực nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc …

Lĩnh vực dự phòng có nhiều tiến bộ, công tác phòng chống bệnh dịch đạt hiệu quả, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất số người tử vong do bệnh dịch,... Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự đượ Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009. Đến năm 2018, có 48 cán bộ được tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” của Chủ tịch nước phong tặng BSCKII Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, bác sĩ, nhân viên toàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và chúc mừng các thầy thuốc được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành tích đội ngũ cán bộ, y bác sỹ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về chăm sóc sức khỏe nhân dân Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, chủ động tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho cán bộ y tế các cấp, nhất là chính sách về thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của ngành.

Do dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần cảnh giác cao, luôn đặt trong tư thế báo động, toàn hệ thống, từ các bệnh viện đến các trạm y tế phải luôn sẵn sàng luôn trong mọi tình huống nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” của Chủ tịch nước phong tặng BSCKII Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" của Chủ tịch nước phong tặng cho 8 bác sĩ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (thứ Tư từ trái sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn (thứ Ba từ phải sang0 trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" của Chủ tịch nước phong tặng cho 8 bác sĩ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong không khí vui mừng, xúc động, tự hào; Thầy thuốc nhân dân, BSCKII Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, thay mặt các thầy thuốc được Nhà nước trao tặng danh hiệu, bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp đã đoàn kết, sát cánh, giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Để tiếp tục xứng danh với danh hiệu Nhà nước phong tặng, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cống hiến sức lực và kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác được giao”, Thầy thuốc nhân dân, BSCKII Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Vĩnh Phúc: Trường THCS Tề Lỗ nỗ lực nâng cao chất lượng Vĩnh Phúc: Trường THCS Tề Lỗ nỗ lực nâng cao chất lượng
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thời gian qua, các thế hệ thầy và trò trường THCS Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng đoàn kết, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; từ đó, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
Năm 2021, Đảng bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại 2021 đã được phê duyệt; nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.
Hơn 1,5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Vĩnh Phúc năm 2020 Hơn 1,5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Vĩnh Phúc năm 2020
Ngày 21/01/2021, tại TP Vĩnh Yên; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-9-can-bo-bac-sy-duoc-phong-tang-danh-hieu-cao-quy-132194.html

In bài viết