Đảng Dân chủ tìm cách cắt lương hưu và các đặc quyền khác của ông Trump

15:23 | 25/02/2021

Hai thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ đề xuất dự luật nhằm thu hồi lương hưu suốt đời và các đặc quyền khác đối với các cựu tổng thống bị kết án trọng tội.
Nghị sĩ đảng Dân chủ một mực phản đối tân bộ trưởng của chính quyền ông Biden Nghị sĩ đảng Dân chủ một mực phản đối tân bộ trưởng của chính quyền ông Biden
Tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa và Dân chủ đều giảm sút, nhiều người Mỹ muốn có chính đảng mới Tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa và Dân chủ đều giảm sút, nhiều người Mỹ muốn có chính đảng mới

Các Hạ nghị sĩ Sean Patrick Maloney và Pramila Jayapal đã soạn thảo Đạo luật Khôi phục và Thực thi Trách nhiệm Giải trình của Tổng thống (REAP). Đạo luật này là đề xuất dự kiến cải cách Đạo luật Cựu Tổng thống năm 1958 bằng cách tước khoản lương hưu và lợi ích hàng năm trị giá 219.200 USD của các cựu tổng thống bị kết trọng tội.

Theo đó, Đạo luật không ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ suốt đời của Cơ quan Mật vụ đối với các cựu tổng thống bị kết án. Dự luật sẽ chính thức được trình lên quốc hội trong ngày 25-2 khi các Hạ nghị sĩ Maloney và Jayapal kêu gọi thêm sự ủng hộ.

Đảng Dân chủ tìm cách cắt lương hưu và các đặc quyền khác của ông Trump
Ông Trump. Ảnh: Reuters

Được biết, theo The Hill, đạo luật REAP không đề cập cụ thể đến tên của bất kỳ cựu tổng thống nào nhưng đó dường như là hành động nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã được Thượng viện tuyên trắng án sau khi Hạ viện buộc ông tội kích động cuộc nổi loạn ở Quốc hội hôm 6-1. Cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra hình sự và dân sự về thuế lẫn công việc kinh doanh của gia đình ông.

Ông Maloney, chủ tịch Ủy ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ, cho rằng vi phạm luật pháp phải gánh chịu hậu quả bất kể đối tượng vi phạm là ai và những tổng thống bị kết án không nên nhận được lợi ích từ tiền thuế của người dân.

Thượng nghị sĩ lưỡng đảng tỏ rõ sự mệt mỏi sau 3 phiên xử luận tội ông Trump Thượng nghị sĩ lưỡng đảng tỏ rõ sự mệt mỏi sau 3 phiên xử luận tội ông Trump
Tổng thống Biden muốn cắt đặc quyền của ông Trump vì “hành xử thất thường” Tổng thống Biden muốn cắt đặc quyền của ông Trump vì “hành xử thất thường”

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dang-dan-chu-tim-cach-cat-luong-huu-va-cac-dac-quyen-khac-cua-ong-trump-132024.html

In bài viết