Tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

09:15 | 23/02/2021

Trước tình trạng hàng ngàn tấn nông sản tại Hải Dương đến kỳ thu hoạch bị ùn ứ, đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ, những ngày qua, nhiều người đã chung tay giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Trong đó, tại Hà Nội, một số nhóm các tình nguyện viên đã kết nối để hỗ tiêu thụ nông sản tại một số điểm giải cứu.
Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông, tiêu thụ nông sản do COVID-19 Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông, tiêu thụ nông sản do COVID-19
"Không coi toàn tỉnh Hải Dương là vùng dịch" "Không coi toàn tỉnh Hải Dương là vùng dịch"

Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông, tiêu thụ nông sản do COVID-19 Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông, tiêu thụ nông sản do COVID-19
Bộ Công Thương đang tích cực các nhiệm vụ được giao để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng dịch.
"Không coi toàn tỉnh Hải Dương là vùng dịch" "Không coi toàn tỉnh Hải Dương là vùng dịch"
Với tỉnh Hải Dương, vùng dịch là TP Chí Linh, huyện Cẩm Giang và các xã, thôn cụ thể chứ không phải toàn tỉnh, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19.
Hải Dương đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí chống dịch Hải Dương đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí chống dịch
UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương Hải Dương (nơi có tâm dịch) kinh phí mua kit, test, vật tư, hóa chất, chi phí xét nghiệm và chi phí khác.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-nguyen-ho-tro-tieu-thu-nong-san-vung-dich-131772.html

In bài viết