Việt Nam - Nhật Bản hợp tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

09:50 | 18/02/2021

Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) và Đại học Đại Nam vừa tổ chức Lễ kí kết hợp tác chiến lược thành lập Viện đào tạo quốc tế Việt Nhật (VJII).
Việt Nam đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thành công Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết hợp tác LHQ-ASEAN Việt Nam đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thành công Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết hợp tác LHQ-ASEAN
Ngày 7/12, với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2020, phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm điểm lại các hoạt động của Ủy ban trong cả năm, bàn giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2021 cho Brunei, cũng như trao đổi về định hướng ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy tại Liên hợp quốc trong thời gian tới.
Việt Nam chung tay cùng Liên hợp quốc xây dựng ngành an ninh hiệu quả và có trách nhiệm Việt Nam chung tay cùng Liên hợp quốc xây dựng ngành an ninh hiệu quả và có trách nhiệm
Ngày 3/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức thảo luận cấp bộ trưởng về quản lý và cải cách ngành an ninh. Tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các quốc gia hậu xung đột ở châu Phi tiến hành cải cách bộ máy an ninh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 buổi lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, đại diện hai bên đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác tại hai điểm cầu Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản và Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội - Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Bình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản nhấn mạnh sự ra đời của Viện VJII là rất đúng thời điểm, tin tưởng Viện sẽ phát triển, đạt được mục tiêu của mình, đáp ứng được yêu cầu của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Đại Nam và ông Hashino Nobuo, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN ký Thỏa thuận hợp tác thành lập Viện đào tạo quốc tế Việt Nhật (VJII).

Vị đại diện của Việt Nam tại 8 tỉnh Tây Nam Nhật Bản khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng phối hợp, đồng hành cùng Đại học Đại Nam và Viện Đào tạo Quốc tế trong nỗ lực chung nhằm không ngừng nâng cao giá trị của khối “tài sản chung quý giá của quan hệ hai nước” – theo lời của Thủ tướng S. Abe về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản – thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, theo tiêu chuẩn Nhật Bản và thế giới, hơn là chỉ nâng cao về số lượng, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

“Với uy tín và năng lực của Hiệp hội, chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của sinh viên Viện đào tạo quốc tế Việt Nhật. Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong bất cứ môi trường Nhật Bản và quốc tế trong thế giới phẳng hiện nay”, ông Hashino Nobuo – Chủ tịch Hiệp hội JLAN nhấn mạnh.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
Ông Vũ Bình - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (thứ hai từ phía bên phải) chứng kiến buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng của Viện Đào tạo Quốc tế Việt Nhật trong thời kì 4.0 hiện nay.

Định hướng năm học 2021 - 2022, TS. Lê Đắc Sơn chỉ rõ VJII sẽ bắt đầu tuyển sinh đào tạo 07 chuyên ngành chất lượng cao gồm: Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điều dưỡng, Du lịch. Chủ tịch Hội đồng trường cũng khẳng định Đại Nam cam kết cam kết đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại Việt Nam hoặc Nhật Bản, cam kết hoàn trả 4 năm học phí nếu tốt nghiệp không có việc làm.

Viện VJII được thành lập trên cơ sở sự hợp tác giữa Đại học Đại Nam với Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản và các trường Đại học Nhật Bản với mục tiêu cung cấp mỗi năm khoảng 500 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giỏi tiếng Nhật và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.
Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác
Sau Lễ khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23, với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng Thư ký ASEAN.
Hợp tác Việt Nam - Đức: Tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA Hợp tác Việt Nam - Đức: Tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Tường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Viện Friedrich Naumann (FNF) tại Việt Nam tổ chức "Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt - Đức”.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-nhat-ban-hop-tac-xay-dung-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-131362.html

In bài viết