Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

15:45 | 08/02/2021

Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng 1 Phó Giám đốc và 2 người khác bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
TP.HCM: Phá đường dây lô đề hàng trăm tỷ, bắt giữ hơn 10 đối tượng TP.HCM: Phá đường dây lô đề hàng trăm tỷ, bắt giữ hơn 10 đối tượng
Phó Tổng giám đốc VEC bị bắt Phó Tổng giám đốc VEC bị bắt
Bệnh viện Mắt TP.HCM (Ảnh: T.L/Zing)
Bệnh viện Mắt TP.HCM (Ảnh: T.L/Zing)

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và bà Nguyễn Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc để điều tra về tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Công an còn bắt ông Phí Duy Tiến (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và ông Nguyễn Quốc Toản (61 tuổi, nguyên Trưởng khoa của Bệnh viện Mắt TP.HCM) cùng về tội danh trên.

Các bị can nói trên được xác định có sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, theo VTC News.

Trước đó, ngày 4/11/2020, cơ quan điều tra đã khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM, làm việc với ông Nguyễn Minh Khải cùng một số cán bộ và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Ông Nguyễn Minh Khải (SN 1972, quê Bạc Liêu), từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ông Khải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM từ ngày 5/9/2017 song từng bị phản ánh về việc không đạt tiêu chuẩn, trình độ.

Cà Mau: Khởi tố vụ án vụ 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển Cà Mau: Khởi tố vụ án vụ 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển
Ngày 5/2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép để điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan vụ việc 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia về tỉnh.
Ông chủ Nhật Cường Mobile chuyển hàng lậu vào Việt Nam bằng 9 con đường Ông chủ Nhật Cường Mobile chuyển hàng lậu vào Việt Nam bằng 9 con đường
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường với các thủ đoạn khác nhau đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
An Giang khởi tố thêm 8 đối tượng liên quan đến sới bạc 'khủng' vùng giáp biên An Giang khởi tố thêm 8 đối tượng liên quan đến sới bạc 'khủng' vùng giáp biên
Liên quan đến sới bạc hàng trăm đối tượng, tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng trên khu vực biên giới, ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc, gá bạc”.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-giam-doc-pho-giam-doc-benh-vien-mat-tphcm-130820.html

In bài viết