Thêm 16 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương, 2 ổ dịch lớn đã cơ bản được khống chế

18:54 | 07/02/2021

Bản tin 18h ngày 7/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương. Tuy nhiên, ổ dịch lớn nhất ở Hải Dương, Quảng Ninh đã được khống chế.
Bến xe ở Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày Bến xe ở Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố phải lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách (do các đơn vị vận tải cung cấp) tối thiểu 21 ngày để phục vụ công tác truy vết nếu có.
Thông tin  20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất là không chính xác Thông tin 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất là không chính xác
Chiều 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thông tin 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay là chưa chính xác.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Số ca mắc ở Việt Nam:

Tính đến 18h ngày 07/02: Việt Nam có tổng cộng 1111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 418 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 07/02: 16 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 16 CA MẮC MỚI (BN1986-BN2001) là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Cụ thể:

15 trường hợp (BN1986-BN2000): là F1, liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 ân tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 15 bệnh nhân này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

01 trường hợp (BN2001): là F1 BN1711, liên quan đến ổ xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung ngày 29/01/2021, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30/01/2021 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày ngày 07/02/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104 trường hợp.

Hai ổ dịch lớn nhất là Hải Dương và Quảng Ninh được khống chế "khóa chặt"

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịc tễ Trung ương, người trực tiếp tham gia Đoàn công tác chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương nhận định, tình hình các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được “khóa chặt”, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng.

Theo PGS Dương, đợt dịch lần này cho đến nay đã ghi nhận gần 400 ca mắc tại 12 tỉnh thành phố, trong đó số ca ghi nhận nhiều nhất tại tỉnh Hải Dương. Có thể nói, ngay từ khi dịch bắt đầu xuất hiện, tất cả các địa phương đã rất nỗ lực và trách nhiệm với tinh thần cao nhất.

Mọi nơi đều huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng chống dịch và huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân tham gia chống dịch với những biện pháp quyết liệt, đúng đắn, mau lẹ.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ngay lập tức huy động một lực lượng rất lớn các đoàn chuyên gia ở tất cả các lĩnh vực chuyên môn, cung cấp trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương như Hải Dương, Điện Biên, Gia Lai với số lượng lên đến hàng nghìn người.

Với nỗ lực cao nhất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cũng như các lực lượng chống dịch tại tất cả các địa phương thì có thể nói cho đến hôm nay 6/2, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát tốt.

Bến xe ở Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày Bến xe ở Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố phải lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách (do các đơn vị vận tải cung cấp) tối thiểu 21 ngày để phục vụ công tác truy vết nếu có.
Thông tin  20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất là không chính xác Thông tin 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất là không chính xác
Chiều 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thông tin 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay là chưa chính xác.
Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa vì dịch COVID-19 Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa vì dịch COVID-19
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/them-16-ca-mac-covid-19-moi-o-hai-duong-2-o-dich-lon-da-co-ban-duoc-khong-che-130749.html

In bài viết