Thắng lợi của Việt Nam là bước ngoặt lịch sử thế giới

22:36 | 04/02/2021

Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi đến độc giả trích đoạn Thư chúc mừng của Hội hữu nghị Việt Nam tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tới Đại hội XIII của Đảng.

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

...Cội nguồn của tình đoàn kết và thiện cảm của chúng tôi với Việt Nam, ngay từ trước khi chúng tôi có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về đất nước xa xôi của các bạn, là kể từ thời điểm chúng tôi sục sôi trong giận dữ với Mỹ trước việc họ gây chiến với một dân tộc không tấn công họ dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi coi những thắng lợi của Việt Nam là bước ngoặt lịch sử thế giới được nhiều người ngợi ca. Chiến tranh kết thúc, chúng tôi có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam, chúng tôi đã được gắn kết với con người Việt Nam, những người vừa là nạn nhân chiến tranh cũng như là làm chủ được vận mệnh của mình. Vì vậy, sự đoàn kết của chúng ta không chỉ bó hẹp với quốc gia cần và xứng đáng với sự hỗ trợ nhân đạo, mà còn với những quốc gia đang chuẩn bị để đóng góp những sáng kiến ý nghĩa đối với tương lai của nhân loại như trong bối cảnh nêu trên.

Ở đất nước các bạn, Đảng Cộng sản là người tạo lập các diễn đàn để thảo luận những vấn đề cơ bản như trên, và cũng chính Đảng là người có năng lực đề ra những giải pháp trong thực tiễn triển khai. Chúng tôi hiểu rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân đất nước các bạn – cũng như chính chúng tôi – cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức bởi sự phân bổ quyền lực quốc tế (kể cả về kinh tế và chính trị) trong một thế giới bị chi phối mạnh mẽ bởi chủ nghĩa tư bản và sức mạnh của đồng tiền. Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang tìm kiếm, hơn bao giờ hết, cho điều gọi là “con đường thứ ba” cho sự phát triển kinh tế, chính trị.

...Với ý nghĩa này, tôi xin được chúc mừng tất cả các đại biểu tham dự Đại hội để thảo luận về tầm nhìn phát triển đến năm 2045, như lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm 2020. Tôi cũng xin chúc các đại biểu sẽ thảo luận thấu đáo hơn nữa những vấn đề trên và những vấn đề quan trọng khác như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quốc phòng và cuộc sống phồn vinh cho người dân..!

Gunter Giesenfeld

CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

P.V

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thang-loi-cua-viet-nam-la-buoc-ngoat-lich-su-the-gioi-130548.html

In bài viết