Hải Dương truy tìm người tham dự 3 đám cưới có người mắc COVID-19

09:54 | 01/02/2021

Sở Y tế Hải Dương vừa ra Thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân, ai đã từng đến dự 03 đám cưới liên quan đến bệnh nhân COVID-19 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không? Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không?
Sau khi tỉnh Hải Dương áp dụng lệnh phong toả bởi dịch COVID-19, nhiều người dân địa phương đang công tác ở những nơi khác lo lắng liệu họ có thể về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 không?
TP.HCM truy tìm người trên chuyến bay có ca nghi mắc COVID-19 TP.HCM truy tìm người trên chuyến bay có ca nghi mắc COVID-19
Tối 29/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn về việc ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19 trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28/1.
Hải Dương truy tìm người tham dự 3 đám cưới có người mắc COVID-19
Truy tìm nhiều người tham dự 3 đám cưới ở Hải Dương

Công tác truy vết những người liên quan đến ca mắc COVID-19 đang được thực hiện khẩn trương ở Hải Dương. Sở Y tế Hải Dương vừa ra Thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân, ai đã từng đến dự 03 đám cưới sau cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn (trước khi được hướng dẫn cần cách ly tuyệt đối tại nhà):

Đám cưới lúc 10h30’ ngày 24/01/2021 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn (địa chỉ KM39, Quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), hiện đã phát hiện 02 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đám cưới nhà Ông Tân Văn Thành từ ngày 17 đến 18/01/2021 tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đám cưới nhà Ông Hoàng Văn Động từ ngày 24 đến 25/01/2021 tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, 02 đám cưới tại thôn Quảng Tân hiện đã phát hiện 08 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng trăm F0, F1 không tực giác khai báo, Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác

Theo Bộ Y tế, F0-F1-F2 không tự giác khai báo, cần cộng đồng phát hiện bất thường và báo tin trực tiếp cho Chính phủ.

Việt Nam rơi vào đợt bùng dịch thứ 3, biết bao tổn thất không thể kể được bằng con số: trẻ em nghỉ học, trường học đóng cửa, lao động mất việc làm, toàn dân trong lo âu mất Tết.

Vậy mà trong hoàn cảnh đó có tới 20% các F0 (bệnh nhân mắc COVID-19), khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác. Cá biệt có ca mắc, hàng trăm F1 đã không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do “Tôi rất khoẻ, tôi có làm sao đâu".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Giữ đúng cam kết dập dịch trong 10 ngày"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ tin tưởng rằng, 6 ngày nữa sẽ khoanh được ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh, giữ đúng cam kết dập dịch trong 10 ngày.
Bản tin COVID-19 sáng 1/2: Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới trong cộng đồng Bản tin COVID-19 sáng 1/2: Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới trong cộng đồng
Bản tin 6h sáng 1/2: Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đều ghi nhận tại Hà Nội. Như vậy, Hà Nội đã có 16 trường hợp dương tính với nCoV trong đợt dịch này.
Thông tin COVID-19: Hà Nội truy tìm người liên quan đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền - Nam Từ Liêm Thông tin COVID-19: Hà Nội truy tìm người liên quan đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền - Nam Từ Liêm
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bà H.T.H., 40 tuổi, người tiếp xúc gần với BN1723, địa chỉ ở đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-duong-truy-tim-nguoi-tham-du-3-dam-cuoi-co-nguoi-mac-covid-19-130274.html

In bài viết