Dream Plus Library - không gian trải nghiệm văn hóa Việt-Hàn đa dạng

15:16 | 28/01/2021

Ngày 27/1, tại Thư viện Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành thư viện Dream Plus. Đây là dự án do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xúc tiến, hợp tác phát triển về lĩnh vực văn hóa - giáo dục nhằm xây dựng không gian thưởng thức văn hóa và đọc sách.
Hội hữu nghị Hàn - Việt tặng 5.000 khẩu trang cho người Việt Nam tại Hàn Quốc Hội hữu nghị Hàn - Việt tặng 5.000 khẩu trang cho người Việt Nam tại Hàn Quốc
Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 31/3, Hội hữu nghị Hàn - Việt đã gửi tặng 5.000 khẩu trang y tế tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.
Ra mắt Viện Phát triển vốn con người Việt-Hàn: Đủ khả năng đào tạo 3.000 học viên mỗi năm Ra mắt Viện Phát triển vốn con người Việt-Hàn: Đủ khả năng đào tạo 3.000 học viên mỗi năm
Với các hoạt động đào tạo được chính thức triển khai vào tháng 2/2020, Viện Phát triển vốn con người Việt - Hàn sẽ phát huy vai trò đóng góp vào việc bồi dưỡng năng lực thấu hiểu ngôn ngữ, kỹ năng mềm cho thế hệ trẻ hai nước.

Tham dự lễ khánh thành có: bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Seok Jin Yeong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc; ông Park Juok, Trưởng ban Kế hoạch chính sách quản lý thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hàn Quốc;...

Dream Plus Library - không gian trải nghiệm văn hóa Việt-Hàn đa dạng
Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện.

Tọa lạc tại tầng 4 của Thư viện Hà Nội, “Dream Plus Library” là một không gian văn hóa, thưởng thức sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi, với “Phòng tư liệu văn hóa Hàn Quốc” - giúp các em có thể tham gia vào không gian trải nghiệm thú vị bằng nhiều chương trình văn hóa đa dạng. Bên cạnh đó, với hơn 400 đầu sách, bao gồm cả các bản dịch Tiếng Việt của nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc và nhiều tác phẩm văn học mới của Việt Nam, các độc giả nhí nói riêng và những người yêu văn hóa Hàn Quốc nói chung, còn có cơ hội được tiếp xúc với nền văn hóa Hàn Quốc thông qua hơn 10 thể loại văn hóa truyền thông đại chúng của Hàn Quốc như: Album Kpop, các tác phẩm điện ảnh, phim dài tập, phim hoạt hình... Khu vực này được bố trí đầy đủ các trang thiết bị truyền thông hiện đại như TV, máy tính, máy chiếu ....

Đến năm 2019, Bộ VHTTDL Hàn Quốc đã xây dựng được 14 thư viện mang tên “Thank you Small Library” (cảm ơn thư viện nhỏ) tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Với kinh nghiệm này, Dream Plus Library đã được khánh thành tại Thư viện Hà Nội, nhằm phục vụ các độc giả nhí trên toàn địa bàn thành phố.

Dream Plus library là một không gian văn hóa, thưởng thức sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi, với Phòng tư liệu văn hóa Hàn Quốc - giúp các em có thể tham gia vào không gian trải nghiệm thú vị bằng nhiều chương trình văn hóa đa dạng.

Dream Plus Library - không gian trải nghiệm văn hóa Việt-Hàn đa dạng
Thư viện tọa lạc tại tầng 4 của Thư viện Hà Nội với diện tích hơn 400m2.
Dream Plus Library - không gian trải nghiệm văn hóa Việt-Hàn đa dạng
Các đại biểu hai nước Việt- Hàn và độc giả nhí của Thư viện Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Ban tổ chức triển khai "Tuần lễ tham quan đặc biệt Thư viện Dream Plus Library". Trong khoảng thời gian này, nhiều chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa cùng các chương trình chứng nhận tham gia tại thư viện sẽ được tổ chức với mong muốn thu hút sự quan tâm của độc giả yêu sách nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.

Dự án cảm ơn Thư viện nhỏ (Thank You Small Library-TYSL) là dự án từ nguồn vốn ODA chính thức từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc triển khai và xây dựng từ năm 2007, 122 Thư viện nhỏ tại 13 quốc gia đang phát triển đã được nhận hỗ trợ.

Từ cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã làm việc với Vụ Chính sách Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc) và Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) về ý tưởng triển khai Dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam.

Đại sứ quán Hàn Quốc tung MV ca nhạc hy vọng về tương lai tươi sáng cho tình hữu nghị Việt - Hàn Đại sứ quán Hàn Quốc tung MV ca nhạc hy vọng về tương lai tươi sáng cho tình hữu nghị Việt - Hàn
Chào đón năm mới 2021, ngày 24/12, video âm nhạc "Khúc xuân" của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi tới người xem thông điệp đầy ý nghĩa về niềm tin và hy vọng.
Đêm hòa nhạc hòa bình Sông Hàn – Sông Mekong góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Đêm hòa nhạc hòa bình Sông Hàn – Sông Mekong góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Vừa qua, Ủy ban Cố vấn Hòa bình Thống nhất Dân chủ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hàn Kiều tại TP.HCM, KOCHAM và Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Đêm hòa nhạc hòa bình Sông Hàn – Sông Mekong”.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dream-plus-library-khong-gian-trai-nghiem-van-hoa-viet-han-da-dang-129950.html

In bài viết